Chở lượng pháo sáng "khủng" trong đêm, không qua mắt lực lượng 141

ANTD.VN - Đêm ngày 12-1, chiếc xe tải “găm” 600 quả pháo sáng cùng 60 chiếc túi xách giả, ghi nhãn nổi tiếng đã bị Tổ công tác Y24/141 phát hiện, chặn giữ. Đấu tranh tại chỗ, lái xe khai nhận đang chở số hàng này cho một người ở Phú Tân (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).

Tối 12-1, Tổ công tác Y24/141 do Thượng úy Hoàng Minh Trường (Đội CSGT số 14, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã ba Giải Phóng – Kim Đồng (quận Hoàng Mai).

Đến 22h30’, tổ công tác phát hiện một chiếc xe tải thùng kín mang BKS 29D-400.41 có biểu hiện nghi vấn, nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Lượng pháo sáng "khủng" cùng nhiều chiếc túi giả hiệu Hermes bị lực lượng 141 phát hiện

Tới khi mở thùng xe tải phía sau, các trinh sát phát hiện có 3 bao tải bọc hàng cỡ lớn, trong đó, hai bao tải chứa toàn pháo sáng do nước ngoài sản xuất, gồm 600 quả. Bao tải còn lại chứa 60 chiếc túi xách giả nhãn hiệu Hermes.

Đấu tranh tại chỗ, lái xe khai nhận anh ta chở số hàng trên cho một người ở Phú Tân (phường Phúc Xá, quận Ba Đình). Danh tính của lái xe được làm rõ là Dương Tiến Sỹ (SN 1987, trú tại Phú Xá, TP Thái Nguyên). Người ngồi cùng xe là Đỗ Quốc Hùng (SN 1965, trú tại Long Biên, Hà Nội).

Số tang vật cùng hai người liên quan hiện đang bị tạm giữ để làm rõ

Sau quá trình kiểm tra, đấu tranh, Tổ công tác Y24/141 đã tiến hành bàn giao người vi phạm và tang vật về Công an phường Thịnh Liệt (CAQ Hoàng Mai) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, các tổ công tác 141 và Cảnh sát Cơ động của CATP Hà Nội đã xử lý nhiều trường hợp đốt pháo sáng, gây rối trật tự công cộng trong những lần người dân ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF Cup 2018.

Nếu số lượng pháo sáng này bị tuồn ra ngoài thị trường, những hậu quả là khôn lường

“Khi những đối tượng quá khích đốt pháo sáng trong đám đông, mùi khói đậm đặc gây khó thở và tia sáng phát ra tiềm ẩn những nguy cơ hỏa hoạn, gây nguy hiểm tới người xung quanh. Do vậy, hành vi buôn lậu pháo sáng cần phải bị xử lý nghiêm”, Thượng úy Hoàng Minh Trường – Tổ trưởng Tổ công tác Y24/141 – bày tỏ.

Tổ Y24/141 là một trong những tổ công tác thường xuyên phát hiện các trường hợp vi phạm, như tàng trữ trái phép chất ma túy, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ. Vào cuối năm 2018, tổ công tác này đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng tàng trữ nhiều ma túy đá trong đêm. Khi bị bắt, đối tượng đã ngỏ ý xin biếu 100 triệu đồng để được tha, song bị tổ công tác cảnh báo nghiêm khắc.