TP.HCM

Cho con gái người tình xem phim “đen” trong điện thoại, rồi hiếp dâm

ANTĐ - Trong lúc người tình đi vắng, Hoàng đã cho cháu N xem phim "đen" trong điện thoại, rồi giở trò đồi bại.

Ngày 27/10, tòa phúc thẩm TAND  tối cao tại TP.HCM đã xét xử và bác đơn kháng cáo, tuyên y án 15 năm tù đối với bị cáo Đoàn Huy Hoàng (SN 1962, ngụ huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) về hai tội “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em”

 

Bị cáo Đoàn Huy Hoàng tại tòa phúc thẩm

Hồ sơ thể hiện, sau khi ly hôn người chồng thứ nhất, bà Đ.T.T (SN 1969) về chung sống với người chồng thứ hai sinh được một người con tên N.T.Y.N (SN 2000), đến năm 2004 thì ông chồng này chết. Sau đó một năm, bà T  đưa Đoàn Huy Hoàng về sinh sống như vợ chồng tại nhà bà T ở thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Vào tháng 11/2012, Hoàng mua một chiếc ĐTDĐ rồi tải phim khiêu dâm để xem và nảy sinh ý định giao cấu với N. Vào khoảng giữa tháng 11/2012, chỉ có N và Hoàng ở nhà. Hoàng mở phim có nội dung đồi trụy trong điện thoại cho N cùng xem. Sau đó, Hoàng kêu N làm giống như trong phim.

N không nói gì, Hoàng liền thực hiện hành vi dâm ô với N. Do N kêu đau nên Hoàng dừng lại... Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, Hoàng còn dặn N không được nói cho bà T biết.

Ngoài ra, từ cuối tháng 11/2012 đến đầu tháng 2/2013, với thủ đoạn tương tự sau khi cho N xem phim đồi trụy trong ĐTDĐ xong, Hoàng đã 4 lần thực hiện hành vi đồi bại với N trong lúc bà T vắng nhà.
 

Trước đó, xử sơ thẩm TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Đoàn Huy Hoàng 12 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” và 3 năm tù về tội “dâm ô với trẻ em”. Sau đó, Hoàng kháng cáo xin được giảm án. Tại phiên xử phúc thẩm, Hoàng không đưa ra tình tiết gì mới để xét giảm phạt nên đã bị tòa phúc thẩm tuyên y án.