Chiếc taxi không có người lái
Kỳ 1: Cái chết của người tài xế
(ANTĐ) - Những ngày cuối năm 2007 trên địa bàn phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ án mạng gây xôn xao dư luận. Người lái xe taxi của Công ty Vinasun bị giết vào lúc 3h sáng, chiếc taxi lúc đó đang đậu tại hẻm 114 đường Bàn Cờ, đèn xe vẫn còn nhấp nháy nhưng tài xế không ngồi trước vôlăng. Lúc đó đèn của một ngôi nhà trong hẻm gần nơi xảy ra vụ án chợt bật sáng…
Anh Nguyễn Hiếu Nghĩa, SN 1983, cư trú 116 Bàn Cờ phường 3, quận 3 nhân chứng của vụ án kể tại CQĐT: Lúc đó là khoảng hơn 3h sáng 19-12-2007 anh thức dậy để đi vệ sinh. Khi bật đèn trong nhà, anh nhìn ra ngoài hẻm thấy có chiếc taxi màu trắng của hãng Vinasun đang đậu, đèn nhấp nháy.
Nhưng qua ánh đèn đường anh Nghĩa chợt bàng hoàng khi thấy một thanh niên nằm chết cạnh đấy nên tức tốc gọi điện báo cho CS113… Cùng khoảng thời gian đó, trong một phiên tuần tra địa bàn ở ca trực gần sáng, Trung sĩ Phạm Minh Vũ trực ban hình sự CAP 3, quận 3 và anh Đội viên Dân phòng La Quốc Khánh đi trên xe Jeep ( do Phạm Minh Vũ lái) phát hiện trên đường Bàn Cờ, 4 thanh niên đang đi vội vã, dáng điệu khả nghi đã lên tiếng hỏi.
Một người trong nhóm thanh niên vội giải thích “nhà tụi em gần đây” và vụt bỏ chạy vào hẻm 242, chưa hết nghi vấn về 4 thanh niên nói trên thì vừa tới hẻm 114, Vũ và Khánh thấy một chiếc taxi màu trắng đang đậu, đèn xe nhấp nháy và cạnh chiếc taxi có một thanh niên nằm bất động, máu loang đỏ một vũng lớn.
Khi nhận được hai nguồn tin báo nói trên CAQ 3 và CATP.HCM liền phân công các trinh sát của Đội, Phòng nghiệp vụ nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ việc.
Tại hiện trường công an phát hiện chiếc taxi màu trắng loại 4 chỗ thuộc Công ty Vinasun BKS: 56K-5210, mã số 440 vẫn còn đang nổ máy, đèn trước, sau đang cháy sáng và đặc biệt là đèn xi-nhan bên phải vẫn còn đang nhấp nháy chứng tỏ xe vừa từ đường Bàn Cờ rẽ phải vào hẻm 114.
Khám hiện trường, các trinh sát ghi nhận nhiều chi tiết liên quan đến vụ án: Người thanh niên nằm bất động trên vũng máu ở tư thế úp mặt xuống đất đã chết và nạn nhân được xác định là lái xe của chiếc taxi Vinasun qua bộ đồng phục mặc trên người.
Xem xét nguyên nhân đưa đến cái chết, công an nhận thấy anh bị đâm bởi hai nhát dao chí mạng, một ở sát vùng nách và một ở ngực phải. Đồng hồ trên tay nạn nhân vẫn còn, trong túi có 1.214.000 đồng, 6USD, máy ĐTDĐ hiệu Nokia 6220, giấy CMND, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế… xác nhận nạn nhân của vụ án mạng tên Nguyễn Văn Lưu SN 1974, quê quán huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Một con dao còn dính máu, dài khoảng 30cm nằm cạnh đó
Trong xe, chỗ lái xe ngồi, loang đỏ máu, dưới sàn xe có chiếc vỏ nhựa đựng dao ghi rõ nơi sản xuất, chiếc vỏ đựng dao trùng khớp với con dao rơi dưới đất phía trên đầu nạn nhân. Đồng hồ tính cước trong xe cho thấy tài xế đón khách chuyến cuối cùng lúc 2h55, đoạn đường đã đi là 1,8km, số tiền cước lúc 5h là 147.000 đồng. Đồng hồ vẫn ở chế độ chờ khi trinh sát khám hiện trường.
Kết hợp những tình tiết ghi nhận tại hiện trường vụ án, mở rộng điều tra, nắm thông tin từ nhân dân quanh khu vực, đặc biệt là thông tin về 4 thanh niên đi trên đường Bàn Cờ lúc 3h cùng ngày nói trên CQĐT nhận định cái chết của người lái xe taxi Vinasun có liên quan đến 4 thanh niên khả nghi này. Một chi tiết khiến cho các trinh sát quan tâm đặc biệt là 4 thanh niên này còn rất trẻ, ăn mặc rất “bụi” và có dáng dấp của người đồng tính.
Ngay chiều 19-12-2007 Ban Giám đốc CATP Hồ Chí Minh tổ chức họp khẩn cấp với chỉ huy của các Phòng nghiệp vụ: CSĐT tội phạm về TTXH, Kỹ thuật hình sự và CAQ 3… qua báo cáo chi tiết hiện trường vụ án và nhận định của chỉ huy các Phòng nghiệp vụ, CAQ 3, Ban Giám đốc CATP Hồ Chí Minh nhận định đây là vụ án giết người cướp tài sản nhưng vụ cướp không thành.
Lái xe taxi bị cướp tấn công, khống chế ngay trong xe, nạn nhân chống trả nên bị đâm hai nhát dao. Do lúc đó có nhà trong hẻm bật đèn sáng, bọn cướp sợ bị lộ nên thoát chạy. Một khả năng khác, mờ nhạt hơn, lái xe taxi nói trên có thù oán cá nhân nên xảy ra cuộc thanh toán… nhưng chi tiết đáng lưu ý trong nhóm cướp có khả năng có đồng bọn, hoặc người thân ở trong khu vực Bàn Cờ.
Từ những nhận định ban đầu này Ban chuyên án chỉ đạo hướng tập trung truy xét đối tượng: Đội truy xét của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với CAQ 3 và các quận giáp ranh nhanh chóng rà soát các băng nhóm tội phạm trong diện nghi vấn, sàng lọc đối tượng để lên danh sách điều tra, xác minh… nhất là các đối tượng thường tụ tập đi chơi đêm, đặc biệt là các đối tượng có quan hệ đồng tính.
Đồng thời khẩn trương làm việc với Công ty Vinasun nơi anh Nguyễn Văn Lưu làm việc để nắm rõ hoạt động, cũng như lộ trình của chiếc taxi do anh Lưu lái trong đêm 18 rạng sáng 19-12-2007…
(Còn tiếp)
Qúy Nhâm