Chích điện hàng xóm nhằm giết hại cướp tài sản

ANTĐ - Biết hàng xóm vừa bán đất có tiền bạc, nên Trần Huy Văn lên kế hoạch sát hại nhằm cướp tài sản.

Công an tỉnh Đồng Tháp ngày 9/3 đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp Trần Huy Văn (SN 1976, ngụ huyện xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi giết người và cướp tài sản. Bước đầu Văn đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nghi phạm Trần Huy Văn tại cơ quan công an

Theo điều tra sơ bộ của công an và khai báo của nghi phạm Văn, do cần tiền tiêu xài và biết hàng xóm là bà Trần Thị N (SN 1958, ngụ ở địa phương) vừa bán đất có tiền bạc rủng rỉnh, nên Văn lên kế hoạch giết người, cướp tài sản. Rạng sáng 13/2 Văn cầm 1 đoạn dây điện lẻn vào nhà bà N. Lúc này bà N đang say ngủ.

Văn cắm 1 đầu đoạn dây điện vào ở điện sinh hoạt trong nhà bà N, còn đầu khác dí vào người bà này. Lúc Văn gây án, bà N bị giật, tỉnh giấc, kêu cứu.

Nghe tiếng tri hô, những hàng xóm bên cạnh đã phá cửa xông vào. Biết tình hình bị động, kế hoạch không thành nên Văn bỏ trốn khỏi hiện trường.

Khi vào cuộc điều tra, công an xác định Văn là nghi phạm số 1, hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua truy xét mới đây trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được Văn khi đang lẩn trốn tại xã Long Thương, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Được biết Văn có 2 tiền án tội trộm cắp tài sản. Vừa mới mãn hạn tù, trở về địa phương đến nay Văn gây án với mức độ nguy hiểm hơn.