Chém người vì bị ép uống rượu

ANTĐ - CAH Thanh Oai đã làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ một nhóm thanh niên dùng hung khí chém trọng thương anh Nguyễn Hồng Giang, SN 1987, ở xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai,TP Hà Nội, chỉ vì mâu thuẫn khi uống rượu.

Khoảng 22h ngày 26-7, tại khu vực rượu ốc ở trước cổng trường Thanh Oai A, huyện Thanh Oai, một thanh niên thôn Bạch Lao, xã Thanh Văn, đang ngồi ăn cùng bạn gái thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở xã Đỗ Động trong việc ép anh này phải uống rượu.

Bực tức, người thanh niên này liền rút điện thoại gọi cho bạn cùng thôn đến để “xử lý” nhóm thanh niên trên. Sau ít phút, 12 thanh niên đi trên 5 xe máy cầm theo 8 dao tông đến quán ốc để xử lý nhóm thanh niên dám bắt nạt bạn cùng thôn. Cả nhóm đến nơi, người bạn cùng thôn liền chỉ mặt kẻ đã ép mình phải uống rượu, rồi nhóm này lao vào đánh, chém nhiều nhát vào lưng, đầu, người anh Nguyễn Hồng Giang gây thương tích.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh Giang đã được nhóm bạn đưa đi cấp cứu. Thông tin về vụ việc nhanh chóng được công an xã báo cáo cho CAH Thanh Oai, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAH ngay trong đêm đã tổ chức truy xét các đối tượng gây án, thu giữ được 11 dao tông, 4 tuýp sắt, 6 gậy nhựa, gậy gỗ, ở trong vườn của một quán internet trong xã Thanh Văn.

Ngày 28-7, hai đối tượng Phạm Đắc Kết (SN 1991) và Nguyễn Trọng Cường (SN 1994) cùng trú tại thôn Bạch Lao, xã Thanh Văn, đến trụ sở CAH Thanh Oai đầu thú về việc liên quan đến vụ dùng dao gây thương tích cho anh Giang. Hiện CAH Thanh Oai đang tổ chức truy bắt những đối tượng còn lại.