Chém người suýt chết vì không mượn được dao

ANTĐ -Ngày 15-1-2016, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Anh Tuấn (sinh năm 1993) trú tại xóm Lạc Vượng, xã Yên Lạc (Yên Thuỷ, Hòa Bình) về tội giết người.

Theo cáo trạng, trên đường đi xe máy xuống nhà bạn ở xã Yên Trị (huyện Yên Thuỷ) chơi, khi đến địa phận xóm Lạc Vượng, xã Yên Lạc, Bùi Anh Tuấn gặp Bùi Văn Kín đang cầm con dao quắm đi làm về phía xã Yên Trị, Bùi Anh Tuấn đã dừng xe trước mặt Bùi Văn Kín rồi bảo: “Thằng kia đưa dao đây”. Thấy vậy, anh Kín đáp lại: “Em đang đi làm”. Sau đó Bùi Văn Kín đã cầm dao bỏ chạy về phía thị trấn Hàng Trạm. Thấy vậy, Bùi Anh Tuấn đuổi theo. Trong lúc bỏ chạy, Bùi Văn Kín đã nhặt được thêm một con dao tông. Khi Tuấn đuổi kịp đã kéo vào cổ áo làm Bùi Văn Kín ngã về phía sau rồi lao vào cướp con dao quắm trên tay Kín.

Bị cáo Bùi Văn Tuấn bị phạt 7 năm tù giam

Trong lúc đó, Bùi Văn Kín đã phản kháng bằng cách vung dao tông lên trúng vào vùng đầu của Tuấn. Bị đau, Bùi Anh Tuấn đã bỏ anh Kín ra thì lại bị Bùi Văn Kín dùng dao quắm chém với theo trúng vào bắt tay trái của Tuấn. Sau đó, Bùi Văn Kín đã vùng dậy bỏ chạy, Tuấn lại đuổi theo và khống chế, lấy được con dao tông trên tay Bùi Văn Kín rồi chém liên tiếp vào đầu Bùi Văn Kín.

Khi thấy Bùi Văn Kín nằm bất động, Tuấn lấy con dao quắm trên tay và cầm cả 2 con dao đi về. Về đến nhà, Bùi Anh Tuấn đã bỏ con dao tông lại, cầm con dao quắm quay lại chỗ cũ tìm Bùi Văn Kín để chém tiếp. Khi thấy Bùi Anh Tuấn đang cầm dao đi tìm mình, Bùi Văn Kín đã bỏ chạy nhưng Tuấn vẫn xông đến chém. Khi lưỡi dao bị tuột khỏi cán văng ra xa, Bùi Anh Tuấn liền dùng cán dao đập nhiều nhát vào vùng đầu Bùi Văn Kín cho đến khi Bùi Văn Kín nằm bất động thì Tuấn bỏ về. Sau đó, Bùi Anh Tuấn đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hành vi nêu trên của Bùi Anh Tuấn đã gây tổn hại 57% sức khoẻ cho anh Bùi Văn Kín. Hành vi này, đã phạm vào tội “giết người” với tình tiết định khung “có tính chất côn đồ”.

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt Bùi Anh Tuấn mức án 7 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX đã buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại số tiền hơn 76 triệu đồng.