Chân tướng nhóm sát thủ chém chết người đàn ông đang chở con nhỏ bằng xe đạp điện

ANTD.VN - Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng nghiêm trọng này được cho là xuất phát từ số tiền vay nợ còn lại chưa đến 100 triệu đồng.

Đêm 6-4, CATP Nam Định, tỉnh Nam Định nhận được thông tin, tại đường Ngô Gia Tự, phường Thống Nhất, xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân là anh L.V.H (31 tuổi, có 1 tiền án), trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định.

Linh "trọc" cùng các đối tượng trong vụ án

Thời điểm đó, anh H. đang chở con gái 2 tuổi bằng xe đạp điện, đi trên đường Mạc Thị Bưởi. Đến đầu ngõ 114, xe của bố con anh H. bị 1 chiếc ô tô Mazda màu đỏ  ép đổ. Anh H. vừa bế con đứng dậy, lập tức bị 4, 5 đối tượng đeo khẩu trang, tay lăm lăm hung khí xúm vào đâm chém.

Nạn nhân sau đó gục ngã bởi nhát đâm ở sườn phải và nhiều vết chém ở đầu, vai, tay. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích quá nặng nên anh H. đã tử vong.

Tiến hành truy xét nóng, CATP Nam Định phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh xác định được chiếc xe ô tô Mazda màu đỏ, BKS 18A-07943, liên quan đến Ngô Phương Lan (SN 1980), trú tại phường Lộc Hạ, TP Nam Định. Chồng Lan là Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987), đối tượng biệt danh Linh “trọc”, có 1 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy. Linh “trọc” quê Ninh Bình, và nằm trong diện quản lý của cơ quan chức năng.

Tiến hành triệu tập Ngô Phương Lan, CQĐT nhanh chóng xác định được mâu thuẫn của người phụ này với nạn nhân H. Năm 2012, Lan vay gần 130 triệu đồng của cô ruột anh H. Lan đã trả dần và đến tháng 3-2017, số tiền còn nợ 90 triệu đồng. Anh H. biết chuyện và nhiều lần đến gặp Lan đòi tiền cho cô ruột. Quá trình đòi tiền, giữa anh H. và vợ chồng Lan xảy ra xích mích, thách đố.

Qua xác minh, CQĐT CATP Nam Định nắm được sau khi xảy ra vụ án mạng, Linh “trọc” đã rời địa phương và di chuyển vào miền Nam. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 9-4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Nam Định đã bắt giữ được nghi can vụ án, tại khu vực đèo Rù Rì, TP Nha Trang.

Từ lời khai của Linh “trọc” kết hợp tài liệu trinh sát được, CATP Nam Định lần lượt bắt giữ các đối tượng cùng trú tại tỉnh Ninh Bình, gồm: Đỗ Văn Minh (SN 1987), Tạ Quý Anh (SN 1991), Vũ Văn Thành (SN 1997), và Nguyễn Văn Hưng (SN 2000).

Bước đầu, CQĐT làm rõ Minh, Thành, Hưng là 3 đối tượng trực tiếp gây nên cái chết cho nạn nhân L.V.H; còn Tạ Quý Anh giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Linh “trọc” cùng đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội. Đáng chú ý, tên này có 2 tiền án và đang bị CATP Ninh Bình truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tại CQĐT, 5 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội và khai thêm một đối tượng liên quan tên là Bốn, đang lẩn trốn. Theo đó, khoảng 21h45 ngày 6-4, trong khi anh Hà đi xe đạp điện chở con gái trên đường Mạc Thị Bưởi, đã gặp nhóm Linh “trọc” cùng Minh, Thành, Bốn, Hưng đi trên xe ô tô Mazda BKS 18A-07943.

Linh “trọc” lập tức điều khiển xe ô tô ép đổ xe đạp điện của anh Hà, rồi cùng đồng bọn cầm hung khí đuổi đánh anh Hà, cho đến khi nạn nhân gục ngã tại chỗ. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh truy bắt các đối tượng liên quan.