Chặn phi vụ giao dịch ma túy ‘khủng’ ở lằn ranh biên giới

ANTD.VN - Hai đối tượng mang quốc tịch Lào bị bắt ngay đường biên giới, khi đang tìm cách giao dịch 30.000 viên ma túy và 10 bánh heroin.

Khoảng 16h15 ngày 3-11, tại lối mòn ra biên giới thuộc địa phận bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã phá thành công chuyên án, bắt hai đối tượng người Lào có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng cùng số ma túy bị thu giữ 

Cơ quan chức năng xác định danh tính 2 đối tượng bị bắt giữ là Cứ A Thề (SN 1992) và Sùng A E (SN 1996). Khám xét 2 chiếc ba lô các đối tượng mang theo người, lực lượng chức năng xác định có 30.000 viên ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin (trọng lượng khoảng 3,5 kg).

Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận chung tiền mua số ma túy trên ở Lào mang ra biên giới định bán cho đối tượng người Việt Nam thì bị bắt giữ. Vụ án đang được điều tra mở rộng.