Chặn mầm tội phạm từ cơ sở kinh doanh có điều kiện (1): Những phức tạp tiềm ẩn

ANTD.VN - Tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện tiềm ẩn nhiều nguy cơ về hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội. 

Đoàn công tác kiểm tra một quán karaoke tại địa bàn quận Hoàn Kiếm

Trong khi đó, hoạt động của tội phạm có liên quan đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn rất tinh vi, với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Nếu như lực lượng chức năng phát hiện vi phạm, chủ cơ sở bị bắt giữ thì vẫn cơ sở đó sẽ được đối tượng khác đổi tên, thay chủ và tiếp tục kinh doanh kiểu “cũ”. 

Phức tạp từ các cơ sở kinh doanh có điều kiện

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như massage, tẩm quất, vũ trường, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ… đều nằm trong danh mục phải xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của cơ quan công an.

Thông tin từ CATP Hà Nội cho biết, loại hình kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, karaoke có quy mô kinh doanh, trang thiết bị hiện đại thu hút số lượng lớn thanh - thiếu niên và người nước ngoài đến sử dụng; loại hình kinh doanh lưu trú (nhà nghỉ, khách sạn) mặc dù đã giảm về số lượng, nhưng lại đa dạng về quy mô và loại hình kinh doanh cũng như hình thức hoạt động. 

Chính từ sự mở rộng này đã dẫn đến tình hình ANTT diễn ra phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về hoạt động của các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội. 

“Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã giao các Phòng nghiệp vụ và Công an 30 quận, huyện, thị xã tổ chức trinh sát, đấu tranh triệt xóa, phòng chống tệ nạn xã hội trên các địa bàn được phân công. Theo đó, CATP Hà Nội đã triệt xóa nhiều tụ điểm ăn chơi thác loạn, cơ sở kinh doanh môi giới mại dâm, góp phần giảm mạnh tệ nạn xã hội”. 

Thượng tá Ngô Duy Thắng (Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội) 

Chỉ trong 4 tháng trở lại đây, nhiều vụ việc phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội đã xảy ra tại các quán karaoke, bar, khách sạn. Điển hình trong số này là vụ đánh nhau dẫn đến chết người tại trước cửa quán karaoke Đại Thế Giới, ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

CAH Chương Mỹ, Hà Nội cho biết, do mâu thuẫn vay nợ, ngày  24-8, nhóm đối tượng gồm Nguyễn Văn Linh cùng Nguyễn Văn Sính và Kiều Hoàng Anh, đến quán karaoke ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ để “nói chuyện” với nhóm của chủ quán Nguyễn Đắc Trung.

Trong lúc xô xát, nhóm của Linh bị nhóm của Trung dùng súng bắn 3 phát. Hậu quả, Kiều Hoàng Anh trúng đạn, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Không chỉ là điểm hẹn của dân “anh chị” chuyên đòi nợ thuê, các cơ sở kinh doanh karaoke còn là địa điểm của “dân chơi bay lắc”. Rạng sáng 6-8, Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã đột kích quán karaoke Ánh Dương 2, nằm trên địa bàn phường Phương Canh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện hàng chục nam nữ thanh niên đang “phê” ma túy tổng hợp, “lắc” điên cuồng theo tiếng nhạc mạnh tại 2 phòng hát 103 và 201. Riêng tại phòng 103, lực lượng công an phát hiện trên bàn có 1 đĩa sứ màu trắng, trong lòng đĩa vương vãi lại chất bột màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, cùng 1 ống hút tự tạo được quấn bằng tờ tiền có mệnh giá 10.000 đồng. 

Gần đây nhất, đêm 29, rạng sáng 30-10 đã xảy ra vụ cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và nổ súng tại quán Bar Max, ở số 19, phố Trần Khánh Dư, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại thời điểm trên, trong quán bar Max xảy ra cuộc ẩu đả giữa nhóm thanh niên (khoảng 30 đối tượng) và nhân viên bảo vệ quán. Nhóm đối tượng sử dụng súng hơi cay bắn 2 phát, khiến 2 nhân viên quán bị thương nhẹ. Sau đó, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ được 2 vỏ đạn. 

Quán bar là một trong những địa điểm tiềm ẩn nguy cơ về tệ nạn xã hội và phạm pháp hình sự

Mại dâm rập rình vây khách sạn

Nhắc đến những cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về ANTT như karaoke, nhà nghỉ,    massage… nhiều người liên tưởng ngay tới những cô gái mặc quần áo “tiết kiệm” hết cỡ phục vụ khách và tàn cuộc vui có thể đưa những người đàn ông có nhu cầu “đến bến cuối” ở một nhà nghỉ, khách sạn nào đó…

Một trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội kể lại, cuối tháng 7 vừa qua, sau một thời gian dài tổ chức trinh sát, cơ quan công an phát hiện cứ vào buổi tối quán karaoke H., ở đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm có hàng trăm lượt khách nước ngoài vào sử dụng dịch vụ.

Nhưng chỉ vài phút sau đã thấy nhiều khách dắt tay những cô gái trẻ đến khách sạn R. ngay gần đó nhận phòng…Bất ngờ ập vào khách sạn R. và quán karaoke H. kiểm tra, lực lượng CSHS phát hiện tại đây có sự xuất hiện của hàng trăm cô gái trẻ, đa phần là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội đi “làm thêm”. Cơ quan điều tra  đã làm rõ vai trò của một số đối tượng có hành vi môi giới mại dâm trong vụ việc này.

Theo chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội, gần đây, không chỉ những quán karaoke, massage, khách sạn, nhà nghỉ mới có nguy cơ kinh doanh mại dâm, mà đã xuất hiện những mô hình “quán ăn thư giãn” mọc ra cũng để phục vụ hoạt động siêu lợi nhuận này. Đó là những quán ăn trưng biển “Món ăn nước ngoài”, chủ yếu là Nhật Bản và Hàn Quốc, phục vụ hầu hết các thực khách người Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Bên trong quán ăn được chia thành các phòng nhỏ, chỉ dành cho từ 2-6 khách. Mỗi khách nam có nhu cầu, sẽ được chủ quán cho một nhân viên nữ phục vụ rót rượu và khi đã ngà say, khách đề nghị nhân viên nữ tiếp tục “phục vụ” mình tại khách sạn và họ đưa nhau đi đâu thì chủ quán ăn cũng không cần biết. 

Thượng tá Ngô Duy Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH CATP Hà Nội đánh giá, trong số hơn 8.000 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT quy định tại Nghị định số 96 của Chính phủ đang hoạt động trên địa bàn thành phố hiện nay, có tới gần 1.500 cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường và chiếm khoảng 8% trong số này chuyên phục vụ người nước ngoài.

Theo phân loại, đánh giá, tổ chức rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện nhạy cảm về ANTT, quy định trong Kế hoạch 54 của CATP, số cơ sở có biểu hiện nghi vấn kinh doanh mại dâm  là nhiều nhất. Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã giao các Phòng nghiệp vụ và Công an 30 quận, huyện, thị xã tổ chức trinh sát, đấu tranh triệt xóa, phòng chống tệ nạn xã hội trên các địa bàn được phân công. Theo đó, CATP Hà Nội đã triệt xóa nhiều tụ điểm ăn chơi thác loạn, cơ sở kinh doanh môi giới mại dâm, góp phần giảm mạnh tệ nạn xã hội.