Chặn đường tiêu thụ phụ tùng ôtô, xe máy trộm cắp

ANTĐ - Nằm trên địa bàn 2 phường giáp ranh Đồng Nhân và Phố Huế, thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chợ Hòa Bình lâu nay vẫn được xem là “thủ phủ” của các phụ tùng ôtô, xe máy... Để ngăn chặn tình trạng trộm cắp, tiêu thụ đồ gian, lực lượng chức năng đã liên tục kiểm tra, quét vét để nơi đây không thành tụ điểm phức tạp.

Chặn đường tiêu thụ phụ tùng ôtô, xe máy trộm cắp ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh tại chợ Hòa Bình

“Thủ phủ” đồ cũ, mới

Xuất hiện từ khoảng cuối năm 1954, đầu 1955 thế kỷ trước, chợ Hòa Bình ngày nay có tên gọi xưa là “chợ Giời” hay “chợ Trời”. Hoạt động trên một khu vực trải dài từ cuối trục đường Phố Huế đến ngã ba phố Nguyễn Công Trứ, gồm các ngõ - phố như phố Chùa Vua, Lê Gia Định, Trần Cao Vân, Nguyễn Công Trứ, ngõ Thịnh Yên, ngõ Yên Bái 2, Đỗ Ngọc Du..., chợ Hòa Bình được xem là “thủ phủ” lớn về cung cấp linh kiện cơ khí, điện tử, phụ tùng ôtô và thậm chí đủ các mặt hàng mới, cũ khác nhau. Đáng chú ý, ngoài những mặt hàng được hộ kinh doanh mua bán có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đây còn là nơi tiêu thụ một số đồ kẻ gian trộm cắp và đã từng bị lực lượng chức năng theo dõi, triệt phá. 

Gần đây xuất hiện một số thông tin cho rằng, nhiều xe ôtô trên địa bàn thành phố bị các đối tượng vặt trộm gương, cạy nẹp, bóc lô-gô… Trước diễn biến trên, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng công an, cơ quan chức năng xác minh, đấu tranh với một số đối tượng liên quan đến hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Ngày 14-2, CAQ Hai Bà Trưng đã phối hợp với Phòng CSHS - CATP; Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 - Chi cục QLTT Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đồng loạt kiểm tra 26 cơ sở kinh doanh phụ tùng ôtô cũ tại chợ Hòa Bình.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 sản phẩm là phụ tùng ôtô đã qua sử dụng gồm chân gương, gương, đèn, cần gạt nước, lô-gô, ốp la zăng các loại có tổng trị giá gần 40 triệu đồng. 12/26 chủ cơ sở kinh doanh phụ tùng ôtô không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản đề xuất lãnh đạo UBND TP Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính mức tiền 13,5 triệu đồng đối với các chủ kinh doanh về hành vi mua bán tài sản không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không niêm yết giá bán và tịch thu toàn bộ số hàng trên. Theo một cán bộ CAQ Hai Bà Trưng cho biết, những cửa hàng còn lại do chưa mở cửa bán hàng sẽ tiếp tục bị lực lượng chức năng kiểm tra theo quy định. 

Chặn đường tiêu thụ phụ tùng ôtô, xe máy trộm cắp ảnh 2

Siết chặt hoạt động kinh doanh

Ông Nguyễn Văn Hứa, người kinh doanh phụ tùng ôtô trên phố Trần Cao Vân, phường Phố Huế cho biết, việc một số cửa hàng lén lút mua phụ tùng ôtô của kẻ gian để bán lại kiếm lời không phải là hiếm. Mỗi khi bị kẻ gian trộm cắp phụ tùng ôtô, người dân sẽ nghĩ ngay đến “chợ Giời” này và săn lùng mua lại… 

Anh Trần Quang Minh, chủ cửa hàng kinh doanh phụ tùng ôtô trên phố Đỗ Ngọc Du, phường Đồng Nhân cho biết, tất cả các hộ kinh doanh ở khu vực chợ Hòa Bình đều được cảnh sát khu vực, tổ dân phố hướng dẫn ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh, không tiếp tay cho tội phạm tiêu thụ những tài sản là các loại linh kiện, phụ tùng ôtô do phạm tội mà có nên việc hoạt động trộm cắp, tiêu thụ đồ gian tại chợ đã có sự chuyển biến rõ rệt.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng, sau khi phối hợp với Phòng CSHS - CATP và Đội QLTT số 5 kiểm tra 26 cơ sở kinh doanh phụ tùng ôtô cũ tại chợ Hòa Bình, Ban chỉ huy CAQ đã giao cho Đội CSHS chủ trì, tiếp tục phối hợp, tăng cường nắm tình hình, kiểm tra giám sát và tham mưu cho chính quyền địa phương chủ động quản lý các cơ sở kinh doanh phụ tùng ôtô, để kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm. Ngoài ra, CAQ Hai Bà Trưng tiếp tục theo dõi các ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ tài sản; đồng thời tuyên truyền, vận động và răn đe những đối tượng có biểu hiện tiêu thụ của gian với quyết tâm không để khu chợ này trở thành tụ điểm phức tạp về hoạt động của các đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội: Cảnh giác, tự phòng ngừa tội phạm

Theo thống kê của Phòng CSHS - CATP Hà Nội, trước và trong Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ mất trộm gương xe ôtô và 2 vụ mất trộm cần gạt nước. Tuy nhiên, rất ít vụ mất trộm phụ tùng ôtô được người dân trình báo cơ quan công an, gây không ít khó khăn cho công tác điều tra, làm rõ thủ phạm. Qua điều tra cho thấy, các vụ mất trộm phụ tùng ôtô thường xảy ra ở những nơi vắng người qua lại, chủ sở hữu tài sản để xe tại nơi khuất và không có người trông giữ. Nhằm phòng ngừa hoạt động trộm cắp phụ tùng ôtô, Phòng CSHS - CATP đã phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã tổ chức tuần tra mật phục, kiểm soát hành chính tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực vắng người qua lại để kịp thời phát hiện, xử lý đối tượng trộm cắp tài sản. 

Phòng CSHS - CATP Hà Nội đề nghị các chủ sở hữu phương tiện nâng cao cảnh giác, tự phòng ngừa không nên để những tài sản có giá trị trong xe ôtô, để xe ở nơi vắng người qua lại, khuất tầm nhìn. Ai phát hiện hoạt động của kẻ gian nhằm vào phụ tùng ôtô, đề nghị báo ngay cho công an nơi gần nhất, hoặc Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6), Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐT: 0.439.396.500 - ĐC: Phòng CSHS - CATP Hà Nội, số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng).