Chặn đứng đường dây buôn 200 triệu đồng tiền giả

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CAH Phúc Thọ, TP Hà Nội vừa khám phá thành công đường dây vận chuyển tiền giả với số lượng lớn từ Trung Quốc về Việt Nam để tiêu thụ.

Khoảng 12h30, ngày 5-1-2017, Đội CSĐTTP về Kinh tế, ma túy, môi trường phối hợp với Đội CSGT-trật tự, cơ động Công an huyện Phúc Thọ và Công an xã Phụng Thượng đã bắt quả tang đối tượng Triệu Văn Diện (sinh năm 1981, HKTT tại thôn Nà Pán, xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) và đối tượng Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1974, HKTT: thôn Nà Géo, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) có hành vi: “Tàng trữ tiền giả”.  

Công an thu giữ trên người Triệu Văn Diện và Nguyễn Văn Dương 3 cọc tiền in mệnh giá 200.000 đồng, đều là tiền giả. 

Đối tượng Triệu Văn Diện...

Chặn đứng đường dây buôn 200 triệu đồng tiền giả ảnh 2

... và Nguyễn Văn Dương tại cơ quan công an 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Triệu Văn Diện khai nhận, ngày 4-1-2017, cùng Nguyễn Văn Dương đi xe máy đến khu vực bến xe Bắc Sơn - Lạng Sơn gặp một người đàn ông lạ mặt (Diện có quen biết từ trước do đi lao động bên Trung Quốc), người đàn ông này đưa lượng lớn tiền Việt Nam đồng giả, tổng số 200.000.000 đồng cho Diện nhờ mang bán hộ cho một người mua tiền giả ở Hà Nội và cho số điện thoại để liên lạc, trả công 5 triệu đồng.

Sau khi cầm tiền, Diện cùng Dương đi xe máy về cất giấu số tiền giả trên ở gốc cây chuối sau nhà của Dương. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 5-1-2017, Dương và Diện bắt xe khách đi từ Bắc Sơn - Lạng Sơn đến bến xe khách Mỹ Đình, Hà Nội để tiêu thụ. Khi đến bến xe Mỹ Đình, 2 đối tượng di chuyển về quốc lộ 32, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội. Khi đến điểm hẹn, Diện và Dương xuống xe, ngồi uống nước ở quán ven đường thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện.

Cơ quan CSĐT CAH Phú Thọ đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Triệu Văn Diện và Nguyễn Văn Dương về hành vi tàng trữ tiền giả.