Chán bắn chim, rủ nhau ngồi trên chung cư dùng súng hơi ngắm bắn người đi đường

ANTD.VN - Cùng có sở thích bắn chim, nhưng bắn chim mãi cũng chán, hai đối tượng Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, ở Tòa 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (SN 1974, ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) chuyển sang bắn người. Bất kể lúc nào hứng lên, các đối tượng đứng trên tầng cao của chung cư, chĩa súng hơi nhằm vào người đi đường phía dưới và nổ súng coi như là trò chơi tiêu khiển.

Bỗng dưng bị bắn trên đường

Đầu tháng 5, anh Phan Văn Thành quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh có việc đi qua phố Nguyễn Thị Định bỗng nhiên bị nhói đau ở phần cổ và vùng ngực trái. Theo phản xạ, anh đưa tay lên ôm lấy ngực và ngã xuống đất. Máu tràn ở phần cổ và ngực ướt đẫm chiếc áo anh mặc trên người. Trước khi ngất lịm, anh chỉ kịp lờ mờ nhận thấy những cánh tay của người dân bế anh lên đưa vào bệnh viện cùng những tiếng tri hô: “Cấp báo cho CAP Trung Hòa”.

Ở bệnh viện, các bác sỹ xác định anh Thành bị thương vùng cổ trái, vết thương hở kích thước 0,5cm. Qua Xquang vùng ngực, các y bác sỹ phát hiện có mảnh kim loại ở ngực trái và nhanh chóng tiến hành phẫu thuật gắp đạn chì ra ngoài. Tỷ lệ thương tích của anh Thành là 14%.

Trước đó, anh Dư Tôn Danh ở huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là nhân viên công ty Vescopest Control số 23 ngõ 67 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội khi đi qua đoạn đường này cũng bị đối tượng nào đó bắn trúng vào vai trái gây rách da, chảy máu.

Những nạn nhân trên chưa dừng lại khi còn có anh Dương Ngọc Diên ở cụm 4, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội - là thợ phụ hồ xây dựng tại nhà số 25 ngõ 34 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, đã bị bắn 2 vết gây bầm tím ở dưới thắt lưng bên trái và ngoài đùi phải. Tất cả những nạn nhân này chẳng thể nào hiểu được bản thân mình bị ai bắn, đối tượng đứng bắn từ đâu. Tâm lý hoang mang lo lắng bao trùm những nạn nhân và người thân cũng như những ai biết việc.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều súng hơi, đạn chì, các thiết bị sử dụng súng có liên quan của các đối tượng

Ngày 5-5, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của bị hại đầu tiên cũng như nắm bắt tình hình sự việc, CAP Trung Hòa đã báo cáo với Ban chỉ huy CAQ Cầu Giấy toàn bộ diễn biến có liên quan. Trước tính chất manh động, phức tạp và nhạy cảm của vụ việc, CAQ Cầu Giấy đã báo cáo và phối hợp với Phòng CSHS cùng các đơn vị nghiệp vụ để khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, bắt giữ đối tượng gây án và có liên quan.

Phòng CSHS và CAQ Cầu Giấy cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung triển khai các biện pháp điều tra. Qua ghi lời khai người bị hại, rà soát nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, đến 12h ngày 6-5, Phòng CSHS và các đơn vị đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ việc trên gồm Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức. Xác minh cho thấy , đối tượng Đức có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, tiền sự về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ.

Truy nóng, bắt nhanh đối tượng gây án

Theo đó, khoảng năm 2014, Vũ Tuấn Dũng có quen biết Đặng Trần Đức do cùng có sở thích đi bắn chim bằng súng tự chế và nhiều lần đi bắn chim cùng Đức ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Đầu tháng 1/2020, Dũng tìm hiểu trên mạng xã hội thấy có đối tượng ở Bắc Ninh đăng bán một khẩu súng hơi (súng bắn khí nén) hiệu Bengian với giá 10 triệu đồng đã đặt mua. Sau đó, cũng qua mạng xã hội, đối tượng mua của một người khác ở Hà Nam 1 kilogam đạn chì hình mũ nấm.

Khoảng đầu tháng 2/2020, Dũng sử dụng khẩu súng trên, kê lên cửa sổ phòng ngủ của Dũng tại P1410 Chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội để bắn ra bên ngoài nhiều lần. Những ngày đầu, Dũng thử bắn vào bình nước trên nóc nhà dân đối diện tòa chung cư 17T10, cách khoảng 100m để thử độ chính xác và tập ngắm bắn qua thước ngắm của ống ngắm lắp trên súng.

Hai đối tượng Dũng và Đức bị Cơ quan Công an bắt giữ khi chưa kịp tẩu tán tang vật

Do nhà Dũng ở tầng 14, để bắn trúng vào những người đi đường cách khoảng 100 m nên Dũng tập bắn nhiều lần từ tháng 2/2020 cho đến nay. Những người bị trúng đạn, thường là vào quần áo, Dũng thấy họ đều phản ứng là quay lại hướng đạn bắn nhìn sau đó bỏ đi. Cũng có người bị trúng đạn khi đang đi xe  máy thì dừng xe lại. Bắn quá nhiều xuống dưới nên đối tượng cũng không biết có ai bị thương tích gì không. Mỗi lần Dũng bắn từ 2 – 3 viên đạn cho đến khi bị bắt đối tượng đã bắn khoảng 80 viên đạn.

Khoảng 10h ngày 6-5, sau khi Dũng bắn súng trúng vào một nam thanh niên, đối tượng phát hiện có lực lượng Công an xuống làm việc, truy tìm người bắn súng, đã nhanh chóng nhờ Đức đến nhà lấy khẩu súng hơi để tháo rời, mang đi cất giấu. Khi Đức đến nhà Dũng thì bị tổ công tác Phòng CSHS bắt giữ, đồng thời khai thác nóng đối tượng Đức xác định Vũ Tuấn Dũng đang lẩn trốn khu vực ngõ 91 Trần Duy Hưng.

Phòng CSHS CATP cùng CAQ Cầu Giấy đã khẩn trương triển khai lực lượng truy bắt. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, Cơ quan Công an đã thu giữ khẩu súng Dũng sử dụng bắn gây thương tích cho những người bị hại. Tại cơ quan điều tra, Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sử dụng súng bắn gây thương tích cho người khác phù hợp với lời khai của người bị hại.

Ngoài khẩu súng cùng 180 viên đạn chì và 1 bơm tay bằng kim loại  Dũng cất giấu  bị thu giữ, Cơ quan Công an còn phát hiện tại nơi ở của Đặng Trần Đức 6 nòng súng bắn đạn bằng kim loại, trong đó có 2 nòng là loại  nòng đôi, độ dài khác nhau từ 40 – 80cm, đường kính nòng súng 1,2cm.

Nhiều hệ thống cò súng, tiếp đạn cho súng bắn đạn ghém và 6 ốp nòng súng, 4 báng súng cùng hơn 300 viên đạn các loại sử dụng cho các loại súng bắn đạn ghém, súng bắn đạn thể thao, súng hơi, các thiết bị dùng để sửa chữa súng…đối tượng cất giấu cũng đã bị Cơ quan Công an thu giữ.

Đối tượng Đặng Trần Đức khai nhận số súng, đạn trên được đối tượng mua của nhiều người khác nhau trên mạng xã hội. Ngoài ram đối tượng Đức còn tự chế đạn ghém bán cho người khác.