TP.HCM

Cạy tủ trộm gần vàng và đô la của chủ mua ma túy sử dụng

ANTĐ - Được chủ tin tưởng nhận vào phụ giúp việc, trông coi nhà cửa, trong lúc chủ nhà sang nước ngoài trị bệnh, Sơn ở nhà cạy cửa “hốt” hết tiền ngoại tệ, vàng đem bán mua ma túy sử dụng.

Trong phiên xử sơ thẩm, bị cáo Lâm Khánh Sơn (SN 1985, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đã bị TAND TP.HCM tuyên phạt 12 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Sau nhiều lần trộm cắp tài sản, gã làm công đã tự thú tội với chủ nhà

​Năm 2003, Lâm Khánh Sơn được bà Xà Bội L thuê vào làm công tại nhà ở xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đến đầu năm 2012, Sơn nghỉ việc. Một năm sau, Sơn quay lại làm công phụ giúp việc nhà cho bà L đồng tời chăm sóc cho chồng bà L đang bị bệnh tai biến nằm ở nhà (tại phường 11, quận 5).

​Đầu tháng 7/2013, bà L đưa chồng qua Đài Loan trị bệnh và có giao cho Sơn trông coi hai căn nhà ở xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) và một căn nhà ở phường 11 (quận 5, TP.HCM). Đến giữa tháng 7/2013, do cần tiền tiêu xài, Sơn nảy sinh trộm tài sản trong nhà bà L. 

​Trong lúc không có ai ở nhà, Sơn đã lấy dao cạy khóa cửa phòng ngủ bà L, lấy chìa khóa tủ trong phòng mở tủ tìm tài sản. Sơn phát hiện bên trong tủ gỗ có một túi xách có nhiều vàng, tiền đô la Canada, đô la Úc, đô la Mỹ, tiền Việt Nam. Sau đó, từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 12/2013, Sơn nhiều lần lấy trộm tiền, vàng của bà L đem ra ngoài bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Đầu tháng 12/2013, Sơn đã lấy trộm hết tiền, vàng trong tủ của bà L. Sau khi tiêu xài hết tiền, Sơn về nhà bà L tại xã Thạnh Đức ở một thời gian rồi trốn về quê ở Sóc Trăng.
​Cuối tháng 12/2013, Sơn qua nhà chọ họ trước đây cũng làm công cho bà L, nhờ chị họ gọi điện thoại báo cho bà L biết việc Sơn đã trộm hết tiền vàng trong tủ của bà L. Sáng 9/1/2014, Sơn từ Sóc Trăng trở lên nhà bà L ở quận 5 thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. 

​Chiều 10/1/2014, bà L đưa Sơn tới công an phường 11, quận 5, tự thú về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận đã trộm tiền vàng của chủ đem bán lấy tiền tiêu xài, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.