Cắt gân hàng xóm vì nghi trộm chó của gia đình

ANTĐ - Sau cuộc nhậu, do nghi ngờ trước kia Thắng trộm cho nhà mình nên Đại và Lừu đã xông vào đánh Thắng, rồi dùng dao cắt gân chân của nạn nhân gây thương tích.

Theo hồ sơ vụ án vào 21h30 ngày 9-10, Vũ Văn Đượm (SN 1965) cùng con trai là Vũ Văn Đại (SN 1991) rủ Lương Văn Lừu (SN 1989) và Nông Văn Thắng (SN 1980, cả 4 cùng trú tại thôn Na Mạ I, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai) tổ chức uống rượu tại lều nương nhà Đượm.  

Sau khi uống rượu xong, do nghi ngờ trước đây Nông Văn Thắng bắt trộm chó của gia đình ông Đượm nên Đại và Lừu đã xông vào đánh Thắng, sau đó, đối tượng Đại còn dùng dao cắt gân gót chân phải của Thắng gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. 

Đến sáng 10-10, Vũ Văn Đại đến UBND xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, đầu thú.

Hiện CAH Mường Khương đã tạm giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra làm rõ.