Cặp vợ chồng lừa đảo gần 26 tỷ đồng

(ANTĐ) - Lợi dụng những mối quan hệ họ hàng thân quen, đôi vợ chồng Nguyễn Hữu Hùng, SN 1977 và Nguyễn Thị Lan, SN 1979, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh đã gây ra các vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 26 tỷ đồng trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng đất đai.

Cặp vợ chồng lừa đảo gần 26 tỷ đồng

(ANTĐ) - Lợi dụng những mối quan hệ họ hàng thân quen, đôi vợ chồng Nguyễn Hữu Hùng, SN 1977 và Nguyễn Thị Lan, SN 1979, trú tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh đã gây ra các vụ lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt gần 26 tỷ đồng trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng đất đai.

Ngày 8-12-2010, Thượng tá Bùi Quang Đồng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc đối với Nguyễn Hữu Hùng và Nguyễn Thị Lan về các hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến hoạt động phạm tội của cặp vợ chồng này, ngày 5-11-2010, chị Nguyễn Thị H, SN 1961, ở xã Hải Bối (Đông Anh) có đơn tố cáo Hùng - Lan đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị H trong việc mua bán đất, rồi bỏ trốn.

Căn cứ vào đơn tố giác của chị H, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an huyện Đông Anh đã thu thập tài liệu để điều tra. Lợi dụng mối quan hệ họ hàng, Lan - Hùng đặt vấn đề vay chị H 4 tỷ đồng để mua đất. Trong các tháng 9 và 10-2010, chị H đã cho Lan - Hùng vay tiền nhiều lần và con số không dừng lại ở 4 tỷ đồng mà lên tới 15,5 tỷ đồng. Lan đã hứa với chị H sẽ thanh toán tiền đầy đủ cả vốn lẫn lãi sau khi bán được đất.

Trong quá trình vay tiền của chị H, vợ chồng Hùng - Lan đã thỏa thuận chuyển nhượng cho chị H 3 thửa đất có các diện tích 34m2, 40m2 và 106m2 tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối (bằng giấy viết tay) và nhận của chị H 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó vợ chồng Lan - Hùng đã giữ lại giấy tờ với lý do để làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi sang tên cho chị H. Do vẫn giữ giấy tờ của những thửa đất có diện tích 34m2 và 40m2 đã chuyển nhượng cho chị H, Lan và Hùng đã lừa bán 2 thửa đất trên cho một người ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối để chiếm đoạt 700 triệu đồng. Một người ở xóm 3, thôn Cổ Điển, xã Hải Bối cũng bị chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng khi tiếp tục bị vợ chồng Lan - Hùng lừa.

Cũng trong quá trình điều tra, cơ quan công an được biết thửa đất có diện tích 106m2, vợ chồng Hùng - Lan mua của 2 người ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối từ giữa tháng 3-2010 với giá 1,5 tỷ đồng. Vì đất chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng nên Lan và Hùng chỉ trả cho chủ đất 1 tỷ đồng và thỏa thuận sau khi làm xong giấy tờ và sang tên đổi chủ sẽ thanh toán nốt 500 triệu đồng.

Mặc dù vậy vợ chồng Lan - Hùng vẫn bán cho người bà con là chị H với giá 1,6 tỷ đồng. Sau đó, cũng với mảnh đất này Hùng và Lan đã thỏa thuận với 2 người chủ đất ở thôn Cổ Điển, xã Hải Bối hủy bỏ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhận lại 1 tỷ đồng. Mở rộng điều tra hành vi phạm tội của vợ chồng Hùng - Lan, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh được biết đôi vợ chồng này còn lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt 230 triệu đồng của 2 người ở xã Hải Bối, rồi bỏ trốn. Bằng thủ đoạn lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực mua bán, chuyển nhượng đất, vợ chồng Hùng - Lan đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền là 25,930 tỷ đồng.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18-11-2010, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Hùng và Nguyễn Thị Lan về các hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra quyết định truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc, đồng thời đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an cấm xuất cảnh đối với cặp vợ chồng phạm tội và tổ chức truy bắt để xử lý.

Ai biết các đối tượng Hùng - Lan đang lẩn trốn ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (ĐT: 0.913.223.960, gặp đồng chí Ngô Duy Sự), để cơ quan công an kịp thời bắt giữ các đối tượng lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Huy Hoàng