Cặp vợ chồng chuyên ‘nghề’ trộm cắp lưu động

ANTD.VN - Di chuyển chỗ ở thường xuyên, hoạt động phạm tội thời điểm từ 0h đến 3h; trong thời gian khá dài, vợ chồng Tráng, Minh đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ trộm cắp tài sản.

CQĐT CAH Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang ngày 16-10 cho biết, đơn vị đã tiến hành các biện pháp tố tụng về hành vi Trộm cắp tài sản đối với vợ chồng Nguyễn Văn Tráng (SN 1985, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản) và Nguyễn Thị Minh (SN 1993), HKTT ở thôn Khánh Vân, xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa.

Đối tượng Tráng tại CQĐT

CQĐT, sau thời gian thụ án trở về địa phương, năm 2010, Tráng lấy vợ ở cùng thôn là Nguyễn Thị Minh. Ban đầu, Tráng làm “nghề” tuyển chọn, thuê nhà trọ nuôi nhân viên nữ phục vụ một số quán hát karaoke. Yên. Thời gian sau, thu nhập từ “nghề” này giảm mạnh, Tráng bàn với vợ từng bước chuyển sang…đi trộm cắp tài sản.

Một số tang vật bị cơ quan Công an thu giữ

Từ tháng 9-2017 đến thời điểm bị bắt giữ, Tráng và Minh đã gây ra gần 10 vụ trộm cắp xe máy và điện thoại di động, máy tính bảng ở các xã Đoan Bái, Thường Thắng, Đức Thắng, Thái Sơn (huyện Hiệp Hòa).

Thủ đoạn của cặp đôi này là từ 0h đến 3h sẽ điều khiển xe máy đi tăm tia xem nhà ai sơ hở thì đột nhập trộm cắp. Khi phát hiện “con mồi”, Minh sẽ đỗ xe máy cách đó một đoạn để chồng đi bộ tới nhà các bị hại lấy tài sản.

Trước thời điểm bị bắt, ngày 8-10, Tráng lẻn vào nhà anh Đặng Văn Sơn (SN 1991, ở thôn Khánh Vân) lấy cắp 1 chiếc điện thoại di động và 1 máy tính bảng. Một ngày trước đó, vợ chồng Tráng, Minh cũng lấy cắp chiếc xe máy của anh Trần Văn Sâm, người cùng thôn Khánh Vân.

Tài sản phi pháp có được, vợ chồng Tráng mang sang Bắc Ninh bán, hoặc thay biển kiểm soát, màu sơn rồi giao cho đám “đàn em” sử dụng làm phương tiện đưa đón nhân viên nữ tới các quán hát. Vụ án đang được CAH Hiệp Hòa điều tra mở rộng.