CAP Thành Công: Phòng đi đôi với chống

(ANTĐ) - Ông Nguyễn Đình Khải - Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết, hiện nay phường có 7.221 hộ với xấp xỉ 2,7 vạn dân, 200 cơ quan, xí nghiệp, trường học nên lưu lượng người tập trung hàng ngày ở đây rất lớn. Địa bàn phường cũng có khá nhiều điểm phức tạp về ANTT như: khách sạn Fortuna, khách sạn Oasis, khu villa nơi có đông khách nước ngoài lưu trú và qua lại; ngõ 87 Láng Hạ từng tồn tại nhiều điểm bán lẻ ma túy; khu vực làng và đình làng Thành Công dễ phát sinh nhiều vấn đề nhạy cảm...  

CAP Thành Công: Phòng đi đôi với chống

(ANTĐ) - Ông Nguyễn Đình Khải - Chủ tịch UBND phường Thành Công cho biết, hiện nay phường có 7.221 hộ với xấp xỉ 2,7 vạn dân, 200 cơ quan, xí nghiệp, trường học nên lưu lượng người tập trung hàng ngày ở đây rất lớn. Địa bàn phường cũng có khá nhiều điểm phức tạp về ANTT như: khách sạn Fortuna, khách sạn Oasis, khu villa nơi có đông khách nước ngoài lưu trú và qua lại; ngõ 87 Láng Hạ từng tồn tại nhiều điểm bán lẻ ma túy; khu vực làng và đình làng Thành Công dễ phát sinh nhiều vấn đề nhạy cảm...  

Để làm tốt công tác phòng ngừa, CAP đã biết dựa vào nhân dân, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của nhân dân. Các nội dung tự phòng được vận dụng sáng tạo, kết hợp, lồng ghép vào phong trào của các tổ chức đoàn thể như  “Phong trào tuần tra cùng bảo vệ dân phố” của Hội CCB, “Phong trào quản lý giáo dục người nghiện ma túy” của Hội Phụ nữ, “Vận động thanh niên nói không với ma túy” của Đoàn thanh niên...

Mạng lưới nhân dân tốt được bố trí  quanh các khu vực trọng điểm để nắm bắt kịp thời mọi dấu hiệu nghi vấn, một mặt thông tin cho CAP, một mặt chủ động ngăn ngừa, không để tội phạm xảy ra.

Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng của phường luôn sát cánh cùng CAP tuần tra kiểm soát ban đêm, đặc biệt tập trung vào khu vực có đông người nước ngoài cư trú và những tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, cờ bạc như cụm I, 1G, C.

Theo định kỳ lực lượng phối hợp này lại tổ chức phục kích, truy quét xóa các tụ điểm, nhất là trong ngõ 87 Láng Hạ, không để bọn tội phạm có “đất làm ăn”.

Theo Trung tá Lê Chí Cao - Trưởng CAP Thành Công, đã gọi là phòng ngừa thì phải làm thường xuyên, liên tục, không để lọt những kẽ hở mà kẻ gian có thể lợi dụng hoạt động phạm tội.

CAP gặp gỡ, động viên người lao động trong chương trình “Nối vòng tay lớn”
CAP gặp gỡ, động viên người lao động trong chương trình “Nối vòng tay lớn”

Chính vì vậy, chỉ huy CAP đã chỉ đạo CSKV phải thường xuyên kiểm tra phát hiện sơ hở, từ đó hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, trường học và nhà dân kịp thời khắc phục, củng cố tường rào, kho tàng, khóa cổng ngõ, xe máy, bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy...

Một trong những cách làm sáng tạo của CAP là dịch sang tiếng Anh những tài liệu phổ biến về công tác phòng ngừa, thông tin tố giác tội phạm cung cấp cho người nước ngoài để họ nâng cao ý thức cảnh giác, hợp tác chặt chẽ hơn với lực lượng công an.

Đối với số đối tượng có tiền án, tiền sự, có nguy cơ cao về phạm pháp và tệ nạn xã hội, CAP đã chủ động phối hợp cán bộ cơ sở rà soát, lên danh sách, đồng thời lựa chọn người dân tốt trong các đoàn thể tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục.

Lực lượng CSKV, CSHS nắm chắc mọi di biến động của 194 đối tượng tù tha, tổ chức răn đe 71 lượt đối tượng ở gần khu vực Sứ quán, văn phòng đại diện hay khu tập thể người nước ngoài sinh sống. 

Chương trình “Nối vòng tay lớn” tạo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho những người có quá khứ lầm lỗi, giúp họ tránh xa con đường phạm tội vẫn được duy trì tốt, đối với những người chưa có việc làm CAP tiếp tục đề xuất UBND phường tạo điều kiện.     

Kết quả cho thấy, năm 2007, các tụ điểm phức tạp đã được giải quyết cơ bản, nhất là tụ điểm ma túy ở ngõ 87 Láng Hạ đã ổn định; không xảy ra các vụ án tội phạm hoạt động có tổ chức, ổ nhóm chuyên nghiệp; trọng án, các vụ cướp giật tài sản, trộm cắp xe máy giảm, tỷ lệ đối tượng hình sự tái phạm thấp, trên địa bàn không xảy ra vụ xâm hại tính mạng tài sản của người nước ngoài.

Trung tá Lê Chí Cao cho biết: “Những kết quả ấy nói lên tâm huyết và nỗ lực của anh em CBCS CAP. Công tác phòng ngừa trên diện rộng và theo trọng điểm đang phát huy tác dụng, nhưng không có nghĩa là nó không còn những yếu kém nhất định, vì vậy chúng tôi vừa làm vừa cải tiến, vừa rút kinh nghiệm để trong một thời gian ngắn nữa, địa bàn phường Thành Công sẽ thực sự là một địa bàn vững mạnh về ANTT”.                    

Ngọc Anh