Cặp đôi vận chuyển 10 bánh heroin sa lưới

ANTD.VN - Ngày 19-9, Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan Cao Bằng cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng, CAH Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn.

Khoảng 18h30 phút ngày 16-9, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn huyện Quảng Uyên đã phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn đã tiến hành kiểm tra.

Tại đây, tổ công tác phát hiện đối tượng vận chuyển 1 thùng carton, bên trong chứa 10 bánh heroin, có trọng lượng hơn 3,5 kg.

Hai đối tượng và tang vật vụ án

Qua khai thác, bước đầu nhân thân đối tượng được làm rõ là Đỗ Phương Thanh (SN 1985), trú tại phố Hồng Thái, thị trấn Quảng Uyên.

Cùng thời điểm trên, mũi công tác khác thuộc Đội Kiểm soát hải quan tỉnh Cao Bằng, phối hợp với lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại thị trấn Quảng Uyên đã bắt quả tang đối tượng Lê Minh Hải (SN 1981), trú tại phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La vận chuyển 23 viên ma túy tổng hợp.

Qua điều tra, hai đối tượng Đỗ Phương Thanh và Lê Minh Hải khai nhận câu kết với nhau lập đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, hai đối tượng mua 10 bánh heroin và 23 viên ma túy tổng hợp từ Sơn La vận chuyển về Cao Bằng tiêu thụ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng bàn giao cho Công an tỉnh Cao Bằng để tiếp tục điều tra, mở rộng.