"Cặp đôi hoàn cảnh" lượn phố trộm xe

ANTD.VN - Quen biết nhau qua những “bi” ma túy, Đỗ Quang Việt (SN 1988), trú tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ và Nguyễn Thị Xuyên (SN 1988), trú tại xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã kết bạn với nhau cùng đi trộm cắp xe máy.

Tài liệu cơ quan công an cho thấy cặp đôi này đã gây ra hơn 10 vụ trộm cắp xe  máy trên địa bàn Hà Nội, thuộc các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai.

Ngày 10-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Việt và Nguyễn Thị Xuyên về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào cuối tháng 3-2020, trong khi tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác Công an phường Cầu Diễn phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự CAQ Nam Từ Liêm đã phát hiện Đỗ Quang Việt và Nguyễn Thị Xuyên có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính đối với Đỗ Quang Việt và Nguyễn Thị Xuyên. Tại chỗ phát hiện Đỗ Quang Việt cất giấu 2 chiếc vam phá khóa xe máy trong người, nên đã đưa 2 người về trụ sở CAQ Nam Từ Liêm đấu tranh làm rõ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đỗ Quang Việt và Nguyễn Thị Xuyên khai nhận gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận.

Hai đối tượng Đỗ Quang Việt và Nguyễn Thị Xuyên tại thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ

Vụ đầu tiên xảy ra vào ngày 23-2, Việt điều khiển xe máy chở Xuyên ngồi phía sau đi lang thang nhằm mục đích trộm cắp tài sản. Khi đi đến tòa nhà trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phát hiện một xe mô tô Honda Dream màu nâu của anh Đàm Nhật H, là nhân viên của một công ty dựng trên vỉa hè không có người trông giữ. Xuyên ngồi trên xe máy để cảnh giới, lợi dụng sơ hở Việt đã dùng vam phá khóa chuẩn bị sẵn để phá ổ khóa điện xe máy rồi tẩu thoát.

Khi Việt trộm cắp được xe máy, đã điện thoại cho Đoàn Văn Sáu (SN 1980), trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ hẹn nhau đến khu vực cổng chào Phúc Thọ để mua bán xe với giá 4,5 triệu đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 6-3, cặp đôi này đã trộm cắp chiếc xe Honda Wave alpha của anh Trần Văn V, dựng trên vỉa hè căn biệt thự B1-02 Vinhome Garden Hàm Nghi. Khi trộm cắp được chiếc xe này, các đối tượng không mang đi tiêu thụ mà cất giấu.

Ngay sau đó, ngày 7-3, hai đối tượng lại trộm cắp một chiếc xe máy khác trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và gọi điện thoại  cho Đoàn Văn Sáu để bán 2 chiếc xe máy trộm cắp được với giá 9 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài 3 vụ trộm này, các đối tượng còn gây ra 8 vụ trộm cắp khác trên địa bàn Hà Nội. Hiện cơ quan điều tra đã xác định được 7 bị hại trong các vụ trộm cắp tài sản do cặp đôi Việt - Xuyên gây ra.

Ngoài ra còn một số vụ việc khác vẫn chưa xác định được bị hại. Vụ thứ nhất xảy ra vào khoảng thời gian cuối tháng 2-2020, tại đường nội bộ chung cư Ecolake view số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt và Xuyên lấy trộm một xe Honda Dream.

Vụ thứ 2 trong khoảng thời gian từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2-2020, 2 đối tượng lấy 4 xe Honda Wave tại sau tòa Vinaconex 2 khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vụ thứ 3 xảy ra vào ngày 7-3 tại trước cửa số 3, trung tâm thương mại The Garden, phường Mỹ Đình 1, hai đối tượng lấy 1 xe máy Honda Wave màu trắng.  

Vụ thứ 4, xảy ra vào tháng 2-2020, tại đường nội bộ chung cư Thăng Long No1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, hai đối tượng lấy một xe Honda Wave màu xanh.

Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại trong các vụ trộm cắp xe máy nói trên, đề nghị liên hệ với đồng chí Chu Hữu Lừng, Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm để giải quyết.