Cặp đôi chuyên trộm điện thoại di động bằng…bộ nồi inox

ANTD.VN - Đóng vai nhân viên tiếp thị bán nồi inox chất lượng cao, Tương và Trường thường đến các cửa hàng, nhà dân mặt phố, lợi dụng sơ hở trộm cắp điện thoại di động hoặc tài sản có giá trị.

Khoảng 10h ngày 3-1, tổ công tác CAP Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội đang trong quá trình tuần tra tại khu vực ngõ Hoa Lâm, nghe tiếng hô hoán “cướp”, đã lập tức phối hợp cùng nhân dân triển khai, vây bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi Trộm cắp tài sản. Lực lượng Công an thu giữ tang vật là chiếc điện thoại di động Oppo, cùng 1 bộ nồi inox.

Cặp đôi Tương, Trường tại cơ quan Công an

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Tương (SN 1984) và Phạm Văn Trường (SN 1997), cùng quê quán Kiến Thụy, Hải Phòng.

Qua đấu tranh, CAP Việt Hưng nắm được, trước đó ít phút, Tương trong vai nhân viên tiếp thị nồi inox chất lượng cao, đã mò vào một cơ sở dạy ngoại ngữ ở phố Hoa Lâm mời chào mua bếp, rồi lợi dụng lấy trộm chiếc điện thoại di động của chị Nguyễn Hồng Nhung, giáo viên cơ sở này.

Bộ nồi được các đối tượng mang theo, giả danh nhân viên tiếp thị

Phát hiện hành vi gian xảo của gã thanh niên, chị Nhung hô hoán. Tương bỏ chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy do Trường điều khiển đang nổ máy chờ sẵn. Tuy nhiên 2 đối tượng bỏ chạy được một quãng đã bị người dân cùng lực lượng Công an bắt giữ.

Khai thác mở rộng, CAP Việt Hưng xác định cũng bằng thủ đoạn này, trong sáng 3-1, 2 “nhân viên tiếp thị” này đã lấy trộm được chiếc điện thoại di động tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn phường Bồ Đề.

Cơ quan Công an đã thu hồi tang vật 2 vụ trộm, tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Đề nghị những ai từng là nạn nhân bị mất trộm tài sản do các đối tượng Nguyễn Đức Tương và Phạm Văn Trường gây ra, liên hệ đội Điều tra tổng hợp CAQ Long Biên trình báo, cung cấp thông tin.