TP.HCM

Cảnh sát hình sự đặc nhiệm nổ súng bắt 2 cặp đôi cướp giật táo tợn trên phố

ANTD.VN -Phát hiện đối tượng giật ĐTDĐ của người dân, trinh sát hô hoán, truy đuổi phải nổ nhiều phát súng mới khống chế được 2 tên cướp manh động.

Ngày 4/6, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc đội Cảnh sát hình sự -  Công an quận 1 cho biết, vừa bàn giao 2 đối tượng là Huỳnh Định Kỳ (SN 1973, ngụ huyện Củ Chi) và Hồ Thị Thạnh (SN 1989, ngụ quận 2) cho Công an phường Phạm Ngũ Lão tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Cặp đôi cướp giật tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h45 đêm 3/6, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm đi tuần tra trên địa bàn quận 1 thì phát hiện Kỳ chở theo Thạnh đi trên xe máy mang BKS: 79L8 - 5796 có nhiều biểu hiện đang tìm kiếm “con mồi” ra tay cướp giật. Ngay lập tức, trinh sát âm thầm đeo bám theo 2 đối tượng này.

Khoảng 22h cùng ngày, khi 2 đối tượng điều khiển xe máy đến công viên 23/9, thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 thì phát hiện chị Nguyễn Thúy H (SN 1998, ngụ quận 2) đang ngồi trên ghế đá nghe điện thoại. Lập tức, 2 tên này áp sát nạn nhân, Thạnh ngồi sau nhảy xuống giật điện thoại chị H rồi chạy về phía xe của Kỳ, toan lên xe tẩu thoát.

Mọi hoạt động của 2 đối tượng đều bị trinh sát theo dõi, phát hiện. Ngay lập tức, 1 trinh sát chạy bộ truy đuổi, yêu cầu Thạnh dừng lại nhưng người phụ nữ này vẫn ngoan cố tháo chạy. Trinh sát phải nổ 3 phát súng chỉ thiên trấn áp. Bất ngờ, đối tượng Thạnh ném ĐTDĐ  vào người trinh sát, buộc trinh sát nổ súng bắn trúng chân của đối tượng này.

Phương tiện gây án cùng hung khí 2 đối tượng mang theo trong người.

Dù bị thương, Thạnh vẫn lên xe Kỳ chờ sẵn tăng ga bỏ chạy về hướng đường Lê Lai - Tôn Thất Tùng, quận 1. Tổ trinh sát lên xe truy đuổi theo. Quá trình tháo chạy, Kỳ điều khiển xe máy chạy bạt mạng, lạng lách, ép xe trinh sát.

Khi đến đường Lê Thị Riêng, quận 1, các trinh sát áp sát, ép xe khiến phương tiện 2 đối tượng ngã xuống đường. Trinh sát lập tức bắt giữ Hạnh. Riêng Kỳ bỏ chạy bộ, nhưng trinh sát đuổi theo 1 đoạn thì khống chế được.

Khám xét túi xách mà 2 đối tượng mang theo, trinh sát phát hiện có 1 con dao (dài khoảng 35 cm) và 2 tuýp sắt được mài nhọn 2 đầu, dùng làm hung khí đi cướp giật trên đường phố.