Cảnh sát giao thông thu giữ số lượng lớn pháo lậu trên xe taxi

ANTD.VN - Lực lượng CSGT - CATP Hà Nội phát hiện số lượng lớn pháo, vận chuyển lậu trên xe taxi đã kiểm tra, xử lý. Các đối tượng khai nhận mua số pháo này từ Lạng Sơn, để mang về Tuyên Quang tiêu thụ.

Vào khoảng 14h chiều 7-8, tổ công tác của Đội CSGT số 15, Phòng CSGT, CATP Hà Nội gồm Thượng úy Đào Xuân Trường, Thượng úy Nguyễn Khắc Trung, Trung úy Vũ Văn Trưởng làm nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, phát hiện xe ô tô taxi BKS 12A - 115.74 có dấu hiệu nghi vấn, đã ra hiệu lệnh kiểm tra.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe chở 4 bao tải kín, khi lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra đồ vật thì lập tức một thanh niên ngồi trên xe đã bật cửa bỏ chạy. Nhận thấy có dấu hiệu đáng ngờ, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai đội hình khống chế. Số bao tải hàng chở trên xe được CSGT xác định là pháo nổ.

Sau khi báo cáo về đơn vị, Thiếu tá Trần Tú Anh, Đội phó Đội CSGT số 15 đã có mặt tại hiện trường, cùng cán bộ chiến sĩ bàn giao người vi phạm, tang vật và phương tiện cho Đồn công an Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn.

Các đối tượng và số pháo bị CSGT phát hiện, xử lý

Tại đây, đối tượng khai nhận là Dương Văn Ngọc ( SN 2001) và Trần Văn Chiến (SN 1997) cùng trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, đã mua số pháo trên từ Lạng Sơn, dự định mang về Tuyên Quang để tiêu thụ.

Kiểm đếm số pháo, lực lượng chức năng thu được 74 hộp pháo các loại. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

Từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT trên tuyến, địa bàn quản lý, Đội CSGT số 15 đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo lậu số lượng lớn.