Cảnh sát giao thông phát hiện hơn 400 vụ phạm pháp hình sự trong tháng 4

ANTD.VN - Theo Cục CSGT, trong tháng 4, CSGT toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ hơn 400 vụ phạm pháp hình sự, thu giữ hàng trăm nghìn tang vật có liên quan.

Báo cáo của Cục CSGT cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện bắt giữ 458 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, môi trường, bắt giữ 276 đối tượng. Thống kê cho thấy, trong đó, có 104 vụ tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy; 138 vụ buôn lậu và gian lận thương mại; 42 vụ khai thác cát trái phép... Tang vật thu giữ được gồm có 252 bánh heroin, 520.147 viên và 12,5 kg ma túy các loại; 44.128 bao thuốc lá nhập lậu; 90 tấn quặng, 41,259 mgỗ quý các loại cùng các mặt hàng khác có giá trị hơn 1 tỷ đồng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

CSGT thu giữ hàng lậu được vận chuyển trên các tuyến đường giao thông

Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền pháp luật về ATGT, Cục CSGT cho biết: Tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, giảm số người chết, số người bị thương so với tháng 3-2018. Trên tuyến đường bộ đã xảy ra 1.333 vụ, chết 629 người, bị thương 1.009 người; Đường sắt: Xảy ra 9 vụ, chết 7 người; Đường thủy: Xảy ra 4 vụ, chết 3 người.

Qua phân tích nguyên nhân cho thấy, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vi phạm tốc độ, tránh vượt sai quy định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông... Trong đó đối tượng gây tai nạn là lái xe môtô chiếm hơn 70%.