Cảnh sát giao thông bắt giữ xe bán tải vận chuyển pháo ngày áp tết

ANTD.VN -Phát hiện chiếc xe nghi vấn, lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, qua đó bắt quả tang người phụ nữ cùng quê với lái xe nhờ vào Nghệ An mua pháo vận chuyển về Thanh hóa tiêu thụ.

Ngày 1-2-2019, Cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết vừa bắt giữ xe tải nhỏ mang BKS: 36C-221.94 do Vũ Văn Bình (SN 1967) trú thị trấn Bắc Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, điều khiển. 

Theo đó, vào lúc 10h50' trưa cùng ngày tổ công tác do Trung tá Cao Viết Tuấn, Phó trạm trưởng trạm CSGT Diễn Châu (phòng CSGT Nghệ An) cùng 4 cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát giao thông tại km 404 +200 thuộc địa bàn khối 1 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, đã phát hiện xe bán tải vận chuyển trên xe 1 bì xác rắn trong đó có 4 hộp pháo do nước ngoài sản xuất có trọng lượng 7,5 kg.

Số pháo mà cơ quan công an thu giữ được

Thời điểm phát hiện, trên xe có 3 người (hai nam, 1 nữ). Lái xe Vũ Văn Bình thừa nhận số pháo trên là của chị Vũ Thị Thuận (SN 1965) trú cùng địa bàn với lái xe là người đi nhờ trên xe mua pháo về dùng. Chị Thuận khai báo thành thật với công an số pháo trên được một nam thanh niên ở xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, cung cấp cho chị vận chuyển từ quốc lộ 48B lên quốc lộ 1A thì bị bắt giữ.

Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tang vật bàn giao công an huyện Quỳnh Lưu xử lý.