Cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội triệt xóa ổ nhóm ghi lô, đề, tàng trữ súng ở huyện Ứng Hòa

ANTD.VN - Vì khách trúng lô, đề quá nhiều nên Hạnh không dám "ôm", phải chuyển sang cho Kiên. Ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, cầm đồ, cho vay lãi này đã bị cơ quan công an bắt giữ khi đang đi thu tiền.

Thực hiện cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, giải pháp, nhằm kéo giảm phạm pháp hình sự.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, khoảng tháng 10-2019, đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm – phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động cho vay nặng lãi, cầm đồ, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề và tàng trữ trái phép vũ khí trên địa bàn huyện Ứng Hòa, thành phố Hà nội.

Sau một thời gian trinh sát, mật phục, thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, đơn vị đã báo cáo Ban chỉ huy phòng Cảnh sát hình sự trình Ban Giám đốc Công an thành phố quyết định xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số 459B, với quyết tâm triệt xóa bằng được ổ nhóm tội phạm này.

Ổ nhóm đối tượng bị bắt giữ

Ngày 21-12, đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm gồm 30 cán bộ chiến sỹ chia làm nhiều mũi, đồng loạt bắt giữ các đối tượng ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn huyện Ứng Hòa. Thời điểm bị bắt giữ, nhóm đối tượng này đang đi thu tiền cho vay.

Súng và tuýp sắt gắn dao phóng lợn thu được ở nhà của Hạnh

Khám xét khẩn cấp nơi ở của ổ nhóm tội phạm, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ 1 khẩu súng hoa cải; 8 viên đạn; 2 áo giáp; 2 tuýp sắt gắn dao phóng lợn cùng nhiều điện thoại di động để nhận số lô, số đề của các con bạc. Trong đó, khẩu súng, đạn, 1 áo giáp, tuýp sắt là của đối tượng Đinh Văn Hạnh, SN 1986, trú tại Nam Dương, Hòa Nam, Ứng Hòa. Hạnh khai nhận, mua toàn bộ số vũ khí trên tại Trung Quốc với giá 20 triệu đồng mang về để sử dụng khi có “tình huống xấu”.

Cơ quan điều tra đã làm rõ: khoảng tháng 6-2019, Hạnh sử dụng mạng xã hội zalo đăng ký tên Lộc Phát, sau đó giao cho Nguyễn Văn Thương, SN 1990 ở cùng thôn dùng để nhận số lô, số đề hàng ngày của các con bạc.

Thương có trách nhiệm thống kê khách thắng, thua, trúng những số nào hàng ngày, rồi đến hôm sau gặp Hạnh chốt số. Căn cứ vào kết quả Xổ số, Thương sẽ tự tính thắng thua với khách. Với nhiệm vụ trên, Hạnh trả cho Thương mức lương cố định là 6 triệu đồng/tháng và hỗ trợ thêm từ 1-2 triệu đồng tiền xăng xe đi lại.

Ban đầu, Hạnh nhận các số lô, số đề của khách và “ôm” hết để tính thắng thua trực tiếp, nhưng do khách trúng lô, đề nhiều nên Hạnh gọi điện cho Lưu Trung Kiên, SN 1991, trú tại xã Hòa Xá, Ứng Hòa, thỏa thuận, những “số to” sẽ chuyển cho Kiên và Kiên đồng ý.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra cũng bắt giữ Đinh Văn Ba, SN 1989, trú tại xã Hòa Nam, Ứng Hòa; Đỗ Mạnh Linh, SN 1988, trú tại xã Hòa Xá, Ứng Hòa và Nguyễn Thế Bốp, SN 1978, trú tại xã Hòa Nam, Ứng Hòa.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.