Cảnh giác với tội phạm trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Hai đối tượng ở Hà Nội và Hưng Yên đã cấu kết với nhau để thực hiện các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội. Mặc dù hoạt động phạm tội của nhóm này rất tinh vi, nhưng vẫn bị CAQ Ba Đình, Hà Nội phát hiện.

Hai đối tượng Tuấn và Hiếu 

Chia tỷ lệ % trong các vụ trộm cắp

Ngày 26-9, cơ quan CSĐT, CAQ Ba Đình cho biết vừa khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1977, ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Hoàng Mạnh Hiếu (SN 1984, ở thôn Đan Kim, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Do quen biết nhau từ trước, trưa 16-9, Nguyễn Anh Tuấn và Hoàng Mạnh Hiếu rủ nhau chuẩn bị phương tiện và dụng cụ (vam phá khóa, kìm) đi trộm cắp tài sản. Trước khi gây án, cả hai thống nhất, Hiếu sẽ là người trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp, còn Tuấn cảnh giới nên mức ăn chia theo tỷ lệ Hiếu hưởng 70%, còn Tuấn hưởng 30% trị giá tài sản trộm cắp được.

Sau đó, Tuấn điều khiển chiếc xe máy BKS: 89N6-1497, chở Hiếu đến các tuyến phố nội thành Hà Nội “săn mồi”. Khoảng 15h cùng ngày, khi cả hai đi đến khu vực số nhà 34A phố Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, phát hiện chiếc xe máy Honda Wave, BKS: 29X7-3172 của anh Vũ Mạnh Cường (SN 1988, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) không có người trông giữ.

Sau khi quan sát thấy chiếc xe máy không khóa cổ, Hiếu đi bộ tiếp cận rồi ngồi lên xe máy dùng vam phá khóa với sự hỗ trợ của Tuấn từ xa cảnh giới.

Tuy nhiên, khi Hiếu vừa phá được khóa điện thì bị chủ xe và một số người  gần đó phát hiện, hô hoán. Hiếu bỏ chạy, còn Tuấn bị bắt tại chỗ. Quá trình điều tra truy xét, ngày 17-9, Đội CSHS và CAP Điện Biên đã bắt giữ được Hiếu.

Không chủ quan

Theo lực lượng CSHS - CAQ Ba Đình, tội phạm trộm cắp xe máy hoạt động rất tinh vi với nhiều chiêu thức biến ảo khôn lường. Đối tượng hoạt động trộm cắp xe máy đa số là nghiện hút ma túy, cờ bạc và thường xuyên tham gia các hoạt động tệ nạn xã hội khác. 

“Đối với những đối tượng trộm xe máy luôn thủ sẵn trong người chiếc vam phá khóa tự chế và một số công cụ hỗ trợ khác, mỗi khi phát hiện được mục tiêu gây án, kẻ gian chỉ trong nháy mắt đã phá ổ khóa cổ xe máy, thậm chí cần thêm một chút thời gian ngắn nữa để phá tung khóa càng xe máy và ung dung dắt chiếc xe mà không ai biết”, một cán bộ CSHS, CAQ Ba Đình cho hay.

Ngoài các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ phòng chống các loại tội phạm, CATP Hà Nội đã tập trung phát hiện và xử lý nhiều ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe gian. Theo Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, những vụ trộm cắp xe máy thường xuất phát từ sự chủ quan, thiếu ý thức cảnh giác tự bảo quản tài sản của chủ phương tiện.

Dẫn chứng trường hợp một phụ nữ trước khi vào cửa hàng mua bán mỹ phẩm đã dựng xe ngoài vỉa hè và quên không khóa cổ, càng, Trung tá Mai Văn Thuần cho biết, nhiều người cũng thường xuyên quên khóa chống trộm xe máy, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động.