Cảnh giác với tội phạm cướp tài sản tháng "củ mật"

ANTD.VN - “Cướp tài sản là một trong những loại tội phạm nguy hiểm, hoạt động mạnh vào thời điểm cuối năm khi các giao dịch tiền bạc diễn ra nhiều trên địa bàn thành phố...”, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội chia sẻ.

Cũng theo Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, tội phạm cướp tài sản ngày càng manh động và một trong những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất là tăng cường tuần tra kiểm soát hành chính tại các địa bàn công cộng, nhạy cảm, vắng người qua lại để kịp thời phát hiện, tấn công trấn áp loại tội phạm này.

Hung khí và vũ khí tự chế của tội phạm cướp tài sản

“Xóa” nhiều ổ nhóm cướp tài sản

Những ngày áp Tết Nguyên đán, hay còn được gọi một cách dân gian là “Tháng củ mật” cũng thường là lúc hoạt động của các loại tội phạm có xu hướng tăng với những diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động của tội phạm cướp tài sản.

Công an Hà Nội thực nghiệm hiện trường một vụ cướp tài sản của lái xe taxi

Loại tội phạm này thường nhằm vào những người đi rút tiền ở ngân hàng, kho bạc, quỹ tiết kiệm, hoặc mua bán vàng bạc, đồ trang sức quý... dàn cảnh để cướp tài sản rất táo tợn và manh động. Ngoài ra, tội phạm cướp tài sản hoạt động dịp cuối năm cũng thường nhằm vào các mục tiêu là lái xe taxi, “xe ôm” hay những người đi xe máy một mình trên các tuyến đường vắng để tấn công, đe dọa rồi cướp tài sản.

Trao đổi với CAH Thanh Trì, PV Báo ANTĐ được biết trong những ngày cuối tháng 12-2017, đầu tháng 1-2018 vừa qua, CAH này đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 ổ nhóm đối tượng chuyên cướp và cướp giật tài sản của người đi đường và lái xe taxi trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Thường Tín và một số địa bàn khác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Các nhóm đối tượng này đều sử dụng hung khí là dao nhọn để đe dọa, tấn công nạn nhân khi gây án.

Trước đó, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cũng đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng gồm Trần Anh Dũng (SN 1985, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Hữu Nam (SN 1997, trú tại tỉnh Thanh Hóa) và Trần Đăng Khoa (SN 1981, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) về các hành vi “Cướp tài sản” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Kết quả điều tra của CAQ Bắc Từ Liêm cho thấy, nhóm đối tượng này thường sử dụng súng tự chế làm phương tiện đe dọa, tấn công lái “xe ôm” để cướp tài sản. Chúng ra đường vờ thuê “xe ôm”, rồi điều nạn nhân đến nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Anh Nguyễn Văn T (27 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An) là nạn nhân của nhóm tội phạm kể lại. Tối hôm đó, anh T được các đối tượng thuê chở từ khu vực quận Hoàng Mai (Hà Nội) về quận Bắc Từ Liêm. Khi đến khu nghĩa trang Đức Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, anh T bất ngờ nhận được lời đề nghị của nhóm khách và dừng xe lại cho họ xuống đi vệ sinh. Tại đây, các đối tượng đã dùng súng tự chế đe dọa, cướp tiền và điện thoại di động của lái “xe ôm”.

Cũng với thủ đoạn này, trước đó, nhóm tội phạm trên đã cướp tiền và điện thoại di động của một người hành nghề “xe ôm” khác ở khu vực quận Cầu Giấy (Hà Nội)... CAQ Bắc Từ Liêm đã bắt khẩn cấp các đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng tự chế cùng nhiều viên đạn tại nơi ở của Nam tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Mở rộng vụ án, cơ quan công an đã phát hiện và thu giữ thêm tại nhà của Trần Đăng Khoa 1 nòng súng, 1 báng súng và 24 viên đạn của các loại súng AK, súng ngắn, súng hơi và súng tự chế...

Phòng ngừa cướp như thế nào?

Trong những ngày vừa qua, lực lượng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có dấu hiệu cướp tài sản, góp phần kiềm chế có hiệu quả hoạt động của loại tội phạm này.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, CATP Hà Nội đang chủ động phối hợp thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP - tuần tra kiểm soát hành chính khép kín địa bàn thành phố vào ban đêm và đây là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa hoạt động của tội phạm cướp tài sản. Tuy nhiên, hoạt động của loại tội phạm này diễn biến bất thường và luôn thay đổi quy luật, có thể là ban đêm, nhưng cũng có lúc hoạt động ban ngày. Do vậy, ngoài các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an, người dân cần lưu ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa sau:

Mọi người dân, nhất là phụ nữ không nên đi một mình bằng xe máy vào ban đêm trên các tuyến đường vắng người qua lại, thiếu hệ thống chiếu sáng. Không nên mang nhiều tài sản có giá trị theo người và không để tài sản, giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe trong cốp xe máy, đề phòng tội phạm cướp tài sản.

Lái xe taxi, “xe ôm” cần chú ý không chở khách quá khuya trên một cung đường dài và tránh không đi vào những tuyến đường vắng ban đêm, để không rơi vào bẫy của tội phạm cướp tài sản.

Đối với những người thường xuyên giao dịch với ngân hàng, quỹ tiết kiệm, kho bạc, hiệu vàng bạc, đồ trang sức, cần chú ý phát hiện những biểu hiện nghi vấn của các đối tượng lạ xuất hiện ở các khu vực giao dịch tiền bạc, báo ngay cho lực lượng đảm bảo ANTT ở cơ sở và công an nơi gần nhất hoặc Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐC: số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) để có phương án xử lý.

Cũng theo chỉ huy Phòng CSHS - CATP Hà Nội, Công an các đơn vị ở cơ sở cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác phát hiện và dũng cảm đấu tranh, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm cướp tài sản cho mọi người dân, tạo thế chủ động tấn công mạnh mẽ, có hiệu quả với loại tội phạm nguy hiểm này.