Cảnh báo tội phạm lừa đảo trên xe khách
(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Tuất, SN 1961; Lê Văn Võ, tức Mến, SN 1971; Đào Văn Thích, tức Thân, SN 1967; Đào Văn Thắng, SN 1971; Nguyễn Thế Tiến, SN 1952, đều trú tại thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh và Đặng Văn Tiến, SN 1973, trú tại đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đức Giang, quận Long Biên, can tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đây là một trong nhiều ổ nhóm tội phạm lừa đảo dưới hình thức “đỏ-đen” trên xe khách, hòng chiếm đoạt tài sản của hành khách tuyến Hà Nội đi các tỉnh phía Bắc, đã sa lưới pháp luật trong thời gian gần đây.
Thủ đoạn tinh vi
Liên quan đến hành vi phạm tội của ổ nhóm đối tượng nêu trên, ngày 7-12-2007, các trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi “đỏ-đen” trên chuyến xe khách BKS: 19L-4945 chạy từ bến xe Gia Lâm đi Tuyên Quang. Cầm đầu ổ nhóm tội phạm này là Nguyễn Thế Tiến, ở thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Qua đấu tranh, bước đầu bọn chúng khai đã trực tiếp gây ra 4 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi “đỏ-đen” trên xe khách.
Nhóm lừa đảo dưới hình thức “đỏ-đen” trên xe khách do Nguyễn Thế Tiến cầm đầu cùng tang vật |
Ngoài vụ án nêu trên, cũng trong những tháng cuối năm 2007, các lực lượng CATP Hà Nội đã điều tra, khám phá 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi “đỏ-đen” trên xe khách. Qua nghiên cứu các vụ án cho thấy, bọn tội phạm thường hoạt động từ 4-6 tên.
Chúng phân công 2 đối tượng lên xe ôtô từ bến xe, làm nhiệm vụ quan sát xem có lực lượng an ninh không, đồng thời để ý những hành khách có nhiều tiền và tài sản mang theo người để lân la làm quen. Sau đó, một số đối tượng khác giả làm hành khách lên xe ôtô rải rác dọc đường để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người xung quanh. Nhiều trường hợp bọn tội phạm đã thông đồng với lái, phụ xe để đón chúng lên ôtô ở những chỗ vắng rồi gây án.
Trung tá Hoàng Văn Anh - Đội trưởng Đội 5 - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội cho biết: Trong các “phi vụ” lừa đảo dưới hình thức “đỏ-đen”, đối tượng cầm cái là quan trọng nhất. Tên này lên xe ôtô sau cùng, trên tay luôn cầm một chiếc cặp da trông như cán bộ đi họp. Đối tượng này thường bỏ 3 quân bài tú lơ khơ lên chiếc cặp và luôn tay tráo đi tráo lại mời chào hành khách trên xe chơi “đỏ-đen” ăn tiền.
Tiếp theo, đối tượng “chân gỗ” của bọn tội phạm lừa đảo vờ chơi và thua nhiều tiền. Tên này vờ lấy tiền đưa cho người bên cạnh (chúng đã “tăm tia” trước và thấy có nhiều tiền mang theo người) chơi hộ lấy may và rủ họ chung. Khi hành khách đã bị lôi kéo tham gia chơi đỏ-đen hoặc cầm hộ tiền, giữ bài hộ, đối tượng sẽ mời người bị hại góp tiền chơi chung, hoặc vay tiền, mượn tài sản có giá trị của người bị hại như điện thoại di động, đồng hồ, nhẫn vàng… để tiếp tục chơi
“đỏ-đen” với tên cầm cái. Bị rơi vào thế đó, nhiều người bị hại đành miễn cưỡng “chiều” theo ý bọn tội phạm, đành bị tiền mất, tật mang. “Thậm chí có vụ bọn tội phạm còn trắng trợn giật tiền, tài sản trên tay hành khách đặt xuống mặt cặp, sau đó lật quân bài để bị thua, đối tượng cầm cái sẽ vơ tất cả tiền và tài sản. Người bị hại đòi lại tài sản, chúng sẵn sàng quây lại đe dọa, đánh cho thâm tím mặt mày”. Sau khi gây án, cả bọn yêu cầu lái xe dừng xe và tẩu thoát tại những đoạn đường vắng người qua lại.
Đề cao cảnh giác
Theo đánh giá của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên xe khách là loại tội phạm có tổ chức, hoạt động lưu động và quá trình gây án có thể kéo dài ở các địa bàn khác nhau. Đa số các vụ án đều xảy ra trên xe ôtô khách chạy tuyến Hà Nội - liên tỉnh hoặc xe ôtô khách liên tỉnh chạy qua địa phận Hà Nội.
Có nhiều trường hợp người bị hại vận động hành khách cùng đi trên xe ôtô lên án, chống trả lại chúng đã bị bọn tội phạm đe dọa, hành hung nên đa số không ai dám chống lại chúng. Mặt khác, do tâm lý sợ bị liên lụy vì trót chơi cờ bạc “đỏ-đen”, nên nhiều người bị hại không dám trình báo với cơ quan công an hành vi lừa đảo của bọn tội phạm.
Để phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này, CATP Hà Nội chỉ đạo tuyên truyền công khai, rộng rãi trong nhân dân, nhất là hành khách đi xe ôtô khách liên tỉnh tại các bến xe khách và các lái, phụ xe, để họ biết rõ thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo dưới hình thức “đỏ-đen”. Bên cạnh đó phải tự bảo vệ tài sản của mình, đồng thời tố giác tội phạm với cơ quan công an.
Hồng Tuấn