Cảnh báo nhiều tiệm vàng mất cảnh giác trong phòng chống trộm

ANTĐ - Thời gian qua, nhiều tiệm vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, bị kẻ gian đột nhập trộm cắp vàng số lượng lớn và đánh tráo vàng giả, gây khó khăn trong công tác điều tra. 
Như tin đã phản ánh, sáng 6-4, tiếp nhận tin báo tại tiệm vàng Tân Thành ở phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi) xảy ra vụ đột nhập lấy trộm 20 lượng vàng, loại nữ trang 18K, trị giá 500 triệu đồng. Chủ tiệm vàng Tân Thành là anh Phan Vũ Trâm (SN 1973) trú ở phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi.

Qua điều tra ban đầu cho thấy, là cửa hiệu kinh doanh vàng nhưng hệ thống cửa rất lỏng lẻo, mục nát, mặt khác chủ tiệm vàng không trang bị máy camera hay hệ thống quan sát, báo hiệu nào khi có trộm đột nhập. Hiện lực lượng công an đang khẩn trương củng cố hồ điều tra tin báo trộm này.

Cảnh báo nhiều tiệm vàng mất cảnh giác trong phòng chống trộm ảnh 1
Công an đang điều tra vụ mất vàng tại tiệm vàng Tân Thành


Thượng tá Huỳnh Năm - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Hiện nay chỉ có 30% số tiệm vàng trên địa bàn tỉnh được trang bị camera quan sát hay hệ thống chống trộm, còn 70% chưa được lắp đặt. Tình trạng này gây khó khăn cho công tác điều tra khi xảy ra trộm …". 
Cũng vì chưa chú trọng việc lắp đặt camera phòng chống trộm nên thời gian qua nhiều tiệm vàng ở địa bàn TP Quảng Ngãi đã bị sập bẫy đối tượng lừa đảo, tráo vàng giả lấy vàng thật với số lượng lớn. Là một trong những nạn nhân, bà Nguyễn Thị Hợi, chủ tiệm vàng T.L (TP Quảng Ngãi) bức xúc: "Đối tượng lừa đảo rất trắng trợn, thực hiện hành vi ngay giữa thanh thiên bạch nhật, lúc đó, khoảng 10 – 11h trưa, có một người nữ đến hỏi mua sợi dây chuyền trị giá hai chỉ, khi cho xem hàng, đối tượng đã tráo một sợi dây chuyền vàng giả, lấy sợi dây chuyền vàng thật tẩu thoát". Sau 30 phút, bà Hợi phát hiện bị lừa nhưng do tiệm vàng không trang bị camera quan sát nên việc nhận dạng đối tượng rất khó khăn. Ngoài bà Hợi, nhiều tiệm vàng khác như D.T, H.N…. ở TP Quảng Ngãi cũng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự. 

Trong tháng 2-2014, CATP Quảng Ngãi đã bắt đối tượng lừa đảo chuyên nghiệp này. Tuy nhiên, trước tình trạng nhiều chủ tiệm vàng lớn không lắp đặt hệ thống camera hay chống trộm khác cũng đã gây không ít khó khăn trong công tác điều tra, nhận dạng và truy lùng đối tượng.

Thượng tá Huỳnh Năm cho biết: "Để tăng cường bảo vệ tài sản, chủ nhà phải lắp đặt hệ thống camera quan sát và hệ thống kỹ thuật báo động đột nhập tự động. Khi đối tượng đột nhập, hệ thống này sẽ ghi lại những hình ảnh đối tượng, giúp chúng ta nhận dạng được đối tượng. Đối với hệ thống kỹ thuật báo động đột nhập tự động, khi đối tượng đột nhập nhà để lấy tài sản, thì với đặc tính rất thông minh của mình sẽ phát hiện, báo động cho chủ nhà biết là có người đột nhập, bằng 2 hình thức: Thứ nhất là còi báo động tại chỗ; Thứ hai là quay số điện thoại báo động cho chủ nhà trong những lúc chủ nhà không có tại hiện trường…".
 
Với thủ đoạn của các loại tội phạm ngày càng có diễn biến phức tạp, tinh vi và táo tợn thì việc chủ động trang bị hệ thống phòng chống tội phạm tại các tiệm vàng là điều rất cần thiết, không chỉ góp phần giữ tài sản của mình mà còn đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.