Cần đề phòng các đối tượng "ngáo đá"

ANTD.VN - Trong các ngày 16 và 19-9, CAP Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội đã liên tiếp thụ lý giải quyết 2 vụ việc liên quan đến các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp dẫn đến “ngáo đá”. Mặc dù các vụ việc này đã được cơ quan công an làm rõ và xử lý nghiêm, nhưng hành vi sử dụng ma túy rồi “ngáo đá” luôn là nỗi ám ảnh trong xã hội.

Theo Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAP Láng Thượng cho biết, 10h ngày 16-9, đơn vị nhận được tin báo về một nam thanh niên đang có hành vi gây rối trật tự công cộng (TTCC) tại ngõ 1.002 đường Láng. Ban chỉ huy CAP Láng Thượng đã cử một tổ công tác đến hiện trường, phát hiện một nam giới khoảng 25 tuổi có biểu hiện “ngáo đá”.

Đối tượng Trịnh Quang Tùng tại CAP Láng Hạ

Tại thời điểm đó, trên người đối tượng chỉ mặc một chiếc quần đùi rách, miệng la hét chửi bới và có những hành động mất kiểm soát. Các chiến sỹ công an đã khống chế đối tượng, đưa về trụ sở CAP Láng Thượng để xử lý. Không chấp hành yêu cầu của công an, nam thanh niên chống đối quyết liệt và cắn vào tay một chiến sỹ CAP Láng Thượng gây thương tích.

Ngay sau đó, đối tượng còn xông vào dùng tay cào xước mặt một cán bộ CAP Láng Thượng. Trước sự manh động của nam thanh niên, các chiến sỹ công an đã phải áp dụng biện pháp nghiệp vụ khống chế đối tượng. Xác minh nhân thân nam thanh niên này, CAP Láng Thượng làm rõ anh ta tên là Trịnh Quang Tùng (SN 1988, trú tại xóm Đại Đoàn Kết 1, phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Hải Phòng).

Theo lời khai của Tùng, ngày 15-9, anh ta đến nhà thuê của bạn là anh Đoàn Quốc Dân (SN 1983, ở ngách 16, đường Láng, phường Láng Thượng) chơi và đến 10h ngày 16-9 đã xảy ra vụ việc trên. Kiểm tra nơi bạn Tùng thuê, CAP Láng Thượng phát hiện, thu giữ một số dụng cụ đối tượng dùng để sử dụng ma túy như tẩu hút bằng thủy tinh, ống hút, cùng một số vật dụng khác.

Được mời đến trụ sở công an, anh Dân thừa nhận có sử dụng ma túy “đá” cùng với Tùng vào đêm ngày 15-9. Cho đến lúc này, tại trụ sở CAP Láng Thượng, Tùng vẫn liên tục lảm nhảm cho rằng có một đoàn người rất đông kéo đến vây đánh mình và phải chống lại nhóm người này...

Liên quan đến hành vi “ngáo đá”, ngày 19-9, CAP Láng Thượng cũng tiếp nhận bàn giao của tổ công tác Đội CSGT số 3, Phòng SGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội, một đối tượng “ngáo đá” vi phạm Luật an toàn giao thông còn tấn công Cảnh sát làm nhiệm vụ.

Đối tượng Nguyễn Chí Cường

Đối tượng vi phạm là Nguyễn Chí Cường (SN 1980, ở quận Tây Hồ, Hà Nội). Trung tá Lê Tú, Đội trưởng Đội CSGT số 3 cho biết, sáng 19-9, Trung úy Nguyễn Quang Thảo, chiến sỹ Đội CSGT số 3 làm nhiệm vụ tuần lưu đảm bảo TTATGT trên địa bàn, khi đến khu vực đường Láng, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Đối tượng không chấp hành, còn buông những câu lăng mạ CSGT. Chưa dừng lại, đối tượng vi phạm còn nhảy vào hành hung CSGT. Hành vi của đối tượng đã bị Trung úy Nguyễn Quang Thảo khống chế, phối hợp với người dân đưa nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” về trụ sở CAP Láng Thượng để xử lý.

Trao đổi với phóng viên về các vụ việc trên, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa cho biết, các đối tượng nêu trên đều bị cơ quan công an lập hồ sơ điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đối tượng sử dụng ma túy “đá” quá liều hoặc sử dụng ma túy “đá” liên tục trong một thời gian dài đã gây ảo giác, loạn thần dẫn đến “ngáo đá”. Những đối tượng này thường rơi vào trạng thái hoang tưởng và thần kinh không kiểm soát được hành vi dẫn đến gây ra những vụ việc nghiêm trọng.

Không chỉ xảy ra ở địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội, ở nhiều địa phương khác trong cả nước cũng xảy ra các vụ “ngáo đá” tấn công người khác bằng dao, kiếm hay chống lại người đang thi hành công vụ, đốt nhà, đốt xe, đập phá tài sản, khống chế “con tin” và cho rằng đó là những người tấn công lại mình… “Đối tượng “ngáo đá” thường có những hành vi côn đồ hung hãn, gây ra những vụ án cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, thậm chí giết người…” - Đại tá Võ Hồng Phương nhận xét và cho rằng đối tượng “ngáo đá” gây nhiều nguy hiểm cho gia đình, xã hội, cần phải thận trọng khi đối mặt với những đối tượng này.

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần tập trung quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, nhất là các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các loại ma túy trái phép, để kịp thời ngăn chặn từ xa những hành vi “ngáo đá”.