Nhức nhối tệ nạn ma túy vùng giáp ranh Từ Sơn - Gia Lâm:

Cần cắt nhanh “khối u ác tính”

ANTĐ - Càng gần những ngày cuối năm tình trạng mua bán ma túy vùng giáp ranh càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng phần lớn là dân lao động thời vụ trên địa bàn Hà Nội sang Đình Bảng (Bắc Ninh) mua ma túy để tích trữ sử dụng trong những ngày về quê đón tết.

Đoạn đường giáp ranh nơi thường diễn ra hoạt động mua bán ma túy


Lập chốt trước nhà đối tượng

Trước thực tế đó, Công an phường Đình Bảng đã thành lập 4 tổ chốt chặn phát hiện đối tượng mua bán ma túy ở hai khu phố được coi là “nóng” là Thịnh Lang và Trung Hòa. Bốn tổ công tác gồm công an, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, cựu chiến binh chia làm 5 ca trực một ngày.

Trong cái gió rét của một buổi sáng mùa đông, 4 thành viên trong tổ trực ngồi sát vào nhau, mắt chăm chú hướng về một điểm. Ngôi nhà 4 tầng mới xây được thiết kế như một lô cốt, vài ô cửa sổ nhỏ, chiếc cửa cuốn luôn trong tình trạng khóa chặt. Nhà đối tượng nằm ở ngã ba đường, phía sau là bãi bồi sông Hồng um tùm cây trái. Với địa thế này, đứng bên trong có thể quan sát mọi hoạt động bên ngoài trên phạm vi rộng. Thường thì trưa và sẩm tối là thời gian con nghiện đến mua ma túy đông nhất. Người mua bấm chuông, hoặc đèn báo hiệu rồi nhét tiền vào khe cửa. Kẻ bán đồng thời ấn ngược gói nhỏ màu trắng ra ngoài, rút tiền vào, chẳng ai biết mặt ai.

Chỉ cách trục đường quốc lộ chừng 300m, 3 ngôi nhà liền kề nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an từ nhiều năm nay. 3 hộ gia đình này có ít nhất từ 2 thế hệ trực tiếp tham gia bán ma túy, từ ông bà, bố mẹ, con cái đều nhắm mắt làm liều vì món lợi khổng lồ mà “cái chết trắng” đem lại.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thuyết, Trưởng Công an phường Đình Bảng thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh  cho biết, từ khi lực lượng công an lập chốt chặn, một số điểm bán ma túy đã giảm hẳn các “con nghiện” đến địa bàn. Kéo theo đó, nạn cờ bạc, mại dâm, phạm pháp hình sự cũng giảm mạnh.

Tập trung chuyển hóa địa bàn “nóng”

Theo quan sát, chúng tôi nhận thấy giao thông ở khu vực này khá thuận lợi. Người mua chỉ cần xuống xe buýt đi bộ một đoạn là bắt được tín hiệu từ một số “chân rết” ngồi trong quán nước hoặc lề đường. Như có khả năng đặc biệt, chúng phát hiện ra nhau qua cử chỉ, dáng đi, gương mặt và cuộc mua bán nhanh chóng diễn ra. Trước đây, chợ ma túy được họp công khai đoạn gần cột mốc chỉ lộ. Sau các đợt ra quân truy bắt của cụm liên kết Từ Sơn (Bắc Ninh) - Gia Lâm (Hà Nội), đối tượng bán dạo giảm hẳn. Thay vì đó, chúng lại chuyển vào hoạt động ở sâu trong ngõ.

Trước thực trạng ma túy vùng giáp ranh ngày càng diễn biến phức tạp, Công an TP Hà Nội cùng Công an thị xã Từ Sơn và chính quyền địa phương đã tìm nhiều biện pháp chuyển hóa địa bàn, song vẫn còn gặp không ít khó khăn. Thực tế, công an đã bắt và xử lý nhiều nhưng việc đưa các đối tượng ra ánh sáng pháp luật không dễ vì chúng tổ chức khá tinh vi, có kinh nghiệm để đối phó với lực lượng công an; đặc biệt đối với các vụ được phát hiện lại phần lớn là người mua về sử dụng hoặc với số lượng chỉ đủ để xử phạt hành chính.

Một thực tế đáng ghi nhận trong thời gian gần đây, người dân ở hai địa bàn đã nâng cao ý thức trong công tác phòng chống tội phạm. Từ nguồn tin báo của nhân dân, lực lượng công an đã kịp thời phát hiện, truy bắt đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, Công an phường Đình Bảng phối hợp cùng Công an đồn Bắc Đuống tổ chức đón lõng các đối tượng có biểu hiện nghi vấn đã phần nào làm giảm số lượng người vào địa bàn hoạt động phạm pháp. Tính đến tháng 11, lực lượng Công an phường Đình Bảng đã bắt được 93 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy; Công an huyện Gia Lâm bắt được hơn 50 vụ.