Cận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớnCận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớn

Cận cảnh cơ sở sản xuất hàng nghìn áo thể thao giả các thương hiệu lớn

ANTD.VN - Thượng tá Trần Quyết Thắng -Trưởng CAH Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về việc triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, xử lý tội phạm (từ 15/4/2020 - 14/6/2020), ngày 15-5, Đội Cảnh sát kinh tế - Ma tuý CAH Phúc Thọ phối hợp với Đội QLTT số 20 (Cục QLTT Hà Nội) và Công an xã Tam Hiệp tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất quần áo Hải Hà (tại thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ). Chủ cơ sở là ông Nguyễn Văn Hải (SN 1982, ở thôn 6, xã Tam Hiệp), phát hiện cơ sở này sản xuất hàng nghìn áo thể thao, giả các thương hiệu lớn như Adidas, Louis Vuitton, NY...