Cầm tiền "chạy án", vào nhà nghỉ hú hí với bạn gái

ANTD.VN - Cơ quan điều tra, Viện KSND Tối cao vừa kết luận điều tra vụ án “Nhận hối lộ”, xảy ra tại Viện KSND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, đồng thời đề nghị truy tố đối với bị can Lê Ngọc Phổ (SN 1985), nguyên Kiểm sát viên Viện KSND TP Nha Trang.

Theo kết luận điều tra, ngày 24-6-2016, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà thụ lý điều tra vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Vụ án này có 5 bị can, trong đó có bị can Võ Thị Kim Anh (Kim Anh).

Ngày 28-6-2016, Viện trưởng Viện KSND TP Nha Trang phân công kiểm sát viên Lê Ngọc Phổ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử hình sự vụ án nêu trên.

Qua người quen giới thiệu, người nhà bị can Kim Anh tiếp cận và đặt vấn đề như Lê Ngọc Phổ “chạy án”. Phổ thông báo Kim Anh bị truy tố khoản 2, mức án từ 7 năm đến 15 năm tù; song anh ta có thể lo giảm xuống còn từ 4 năm đến 5 năm tù và phải chi phí 200 triệu đồng.

Chiều 7-7, Phổ hẹn người nhà bị can Kim Anh đến trụ sở Viện kiểm sát để đưa tiền. Tại đây, Phổ nói nếu không qua trung gian sẽ được bớt từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Hai bên đã đồng ý. Ngay sau đó, người nhà bị can Kim Anh đã ứng trước cho Phổ 10 triệu đồng.

Cầm tiền, Phổ đến nhà nghỉ gặp bạn gái. Tại đây, anh ta bị Công an tỉnh Khánh Hoà ập vào, kiểm tra hành chính. Biết bị lộ, Phổ vứt cọc tiền 10 triệu đồng vào bồn cầu nhà vệ sinh, song đã bị cơ quan Công an lập biên bản thu giữ.