Cầm súng đi "hóng chuyện" buổi đêm, lập tức bị Cảnh sát Cơ động trấn áp

ANTD.VN - Đêm 27-11-2018, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai), Tổ Cảnh sát Cơ động (CATP Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên cầm súng “hóng chuyện” ở đám đông. Lập tức, tổ công tác đã áp sát, truy đuổi và trấn áp đối tượng này.

Tối 27-11, Tổ công tác Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) của Đại đội 2 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Hà Tuấn Bình làm tổ trưởng, tổ chức tuần tra trên địa bàn.

Tới 23 giờ, khi đến đường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội), tổ công tác phát hiện một đám đông tụ tập, trong đó có nam thanh niên cầm súng trên tay. Lập tức, các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ tiến hành áp sát.

Khẩu súng tự chế và viên đạn đã "nằm nòng" mà đối tượng mang theo người trong đêm

Khi vừa thấy bóng dáng CSCĐ, đối tượng cầm súng đã bỏ chạy. Tổ công tác nhanh chóng tổ chức truy đuổi, và tới trước số nhà 477 đường Lĩnh Nam thì lực lượng CSCĐ bắt kịp, khống chế đối tượng, thu giữ khẩu súng. Trong nòng súng, cảnh sát phát hiện có một viên đạn.

Tại Công an phường Lĩnh Nam, danh tính nam thanh niên cầm súng được làm rõ là Đinh Văn Hải (SN 1991, trú tại tỉnh Hà Nam). Khẩu súng mà Hải tàng trữ là loại súng tự chế, dài khoảng 45 cm.

Đối tượng Hải bị tạm giữ tại CAP Lĩnh Nam

Trước đó, trong quá trình tuần tra, các tổ CSCĐ của Đại đội 2 (Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) đã nhiều lần phát hiện các trường hợp tàng trữ ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm.