“Cai thầu” chiếm đoạt tiền điện

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đang củng cố tài liệu chứng cứ, để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền điện của Đỗ Văn Tiến, SN 1961, trú tại thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, tổ viên tổ dịch vụ bán lẻ điện thôn Bến Trung.

“Cai thầu” chiếm đoạt tiền điện

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đang củng cố tài liệu chứng cứ, để làm rõ hành vi chiếm đoạt tiền điện của Đỗ Văn Tiến, SN 1961, trú tại thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, tổ viên tổ dịch vụ bán lẻ điện thôn Bến Trung.

Theo tài liệu điều tra ban đầu của lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAH Đông Anh, trước đây Điện lực Đông Anh bán điện lưới cho Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Bắc Hồng, do vậy Đỗ Văn Tiến, một người có chứng chỉ nghề điện đã đứng ra nhận “cai thầu” điện thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng. Cuối tháng 6-2007, Điện lực Đông Anh quyết định trực tiếp bán lẻ điện cho các hộ dân và Tiến đã lợi dụng tình hình này để chiếm đoạt tiền điện. Cụ thể là ngày 28-6-2007, khi bàn giao mạng lưới điện thôn Bến Trung cho Điện lực Đông Anh, Tiến đã chốt khống chỉ số công tơ điện của dân, hòng chiếm đoạt tiền thu được từ số chỉ số công tơ khống nêu trên.

Ngoài thủ đoạn chốt khống chỉ số công tơ điện, Cơ quan điều tra còn được biết Đỗ Văn Tiến đã thu đủ tiền điện của các hộ sử dụng, nhưng lại không nộp đầy đủ về cho Điện lực Đông Anh mà “ngắt ngọn” bỏ túi. Hòng ngụy trang để che giấu hành vi này, Đỗ Văn Tiến đã “phù phép” bằng cách quay ngược chỉ số công tơ điện của các hộ sử dụng điện ở thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng. Vụ việc đang được CAH Đông Anh tiếp tục làm rõ để xử lý.

Huy Hoàng