Cái sảy nảy cái ung

(ANTĐ) - Khoảng 21h ngày13-11-2007, chị Lã Thị Hạnh đi xe đạp một mình trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ Mai Dịch - cầu Thăng Long. Khi đến gần lối rẽ vào đường Doãn Kế Thiện, chị Hạnh cho xe đi vào phần đường của xe cơ giới để rẽ về nơi tạm trú trên đường Doãn Kế Thiện.

Cái sảy nảy cái ung

(ANTĐ) - Khoảng 21h ngày13-11-2007, chị Lã Thị Hạnh đi xe đạp một mình trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng từ Mai Dịch - cầu Thăng Long. Khi đến gần lối rẽ vào đường Doãn Kế Thiện, chị Hạnh cho xe đi vào phần đường của xe cơ giới để rẽ về nơi tạm trú trên đường Doãn Kế Thiện.

Lúc này, Nguyễn Hữu Nam điều khiển xe ôtô đầu kéo (container), có giấy phép lái xe hợp lệ đi cùng chiều đã va vào xe đạp của chị Hạnh gây tai nạn nhẹ. Lái xe Nam cho xe dừng lại bên trái, sát dải phân cách phân chia làn đường và xuống xe ôtô giải quyết tai nạn.

Cùng lúc, anh Dương Xuân Nhật điều khiển xe ôtô tải loại 25 tấn (có giấy phép lái xe) đi phía sau cùng chiều đến, phát hiện thấy tai nạn phía trước đã cho xe ôtô dừng lại cách khoảng hơn chục mét để đảm bảo an toàn. Đồng thời, một số người dân xung quanh chạy đến chỗ chị Hạnh và lái xe Nam đang giải quyết tai nạn.

Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn
Khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1984), trú tại xã Yên Nghĩa, TP Hà Đông, Hà Nội điều khiển xe ôtô chở phế thải xây dựng loại 15 tấn chạy trên đường Phạm Văn Đồng theo hướng Mai Dịch - cầu Thăng Long. Lúc này, xe ôtô do Huỳnh điều khiển đang lên cầu vượt Mai Dịch. Đến đỉnh cầu, Huỳnh phát hiện thấy phía trước dưới chân cầu có tai nạn nên Huỳnh đạp phanh ôtô để giảm tốc độ nhưng phanh xe không có tác dụng.

Để tránh tai nạn, Huỳnh đánh tay lái cho xe vào vỉa hè bên phải. Khi đó, thùng dầu bên trái xe ôtô của Huỳnh đã va vào cabin và góc chắn đà bên phải xe ôtô BKS 29Z-8632 do anh Dương Xuân Nhật điều khiển thì đỗ lại. Thùng dầu xe ôtô của Huỳnh bung ra khỏi xe đã va vào anh Phùng Huy Giáp.

Vì thấy có nhiều người đứng trên vỉa hè bên phải nên Huỳnh lại đánh xe sang bên trái nên va vào ôtô BKS 88F4-8419 do anh Đào Đức Tình điều khiển. Vì bị cuống, Huỳnh cho xe lao sang bên trái và tiếp tục đâm vào anh Lý Văn Được...

Vụ án cho thấy, chỉ trong một thời gian rất ngắn, do không làm chủ tốc độ, Huỳnh đã điều khiển xe liên tiếp đâm sang phải, trái, hậu quả là gây thiệt hại tính mạng cho hai người (anh Lý Văn Được và Phùng Huy Giáp), thương tích một người (anh Đào Đức Tình), thiệt hại về tài sản là gần 50 triệu đồng.

Hành vi của Huỳnh đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 202, khoản 2 BLHS.

Bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh
Bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh

Vụ án nghiêm trọng trên đã được xử sơ thẩm ngày 25-11-2008 tại TAND quận Cầu Giấy. Bản án sơ thẩm nêu rõ: Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh không chỉ xâm phạm trật tự an toàn công cộng mà còn gây thiệt hại đến tính mạng của người khác.

Dù là phạm tội với lỗi vô ý nhưng bị cáo do không kiểm tra hệ thống phanh trước khi đi nên phanh bị hỏng mà không biết để sửa chữa.

Xe chở phế thải xây dựng, đi lên cầu với tốc độ nhanh nên khi xảy ra sự cố không xử lý được tình huống để hạn chế hậu quả thấp nhất xảy ra.

Kết luận giám định cũng khẳng định phanh xe đứt là do quá tải. Như vậy, trong vụ án trên, lỗi phần lớn thuộc về bị cáo và việc VKS truy tố Huỳnh về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng là hoàn toàn có căn cứ.

Vì các lẽ đó, Hội đồng xét xử đã quyết định phạt bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh 3 năm tù. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 18-2-2009 tại TAND TP Hà Nội.

Hiền Phương

(Ảnh tư liệu của cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội)