Cái giá của tội giết người

(ANTĐ) - Ngày 22-7-2008, TAND thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm bị cáo: Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991) trú quán phường Thượng Đình, Thanh Xuân (Hà Nội), Nguyễn Nhật Anh (SN 1990) trú quán ngõ Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa (Hà Nội) với các tội danh giết người và không tố giác tội phạm.

Cái giá của tội giết người

(ANTĐ) - Ngày 22-7-2008, TAND thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm bị cáo: Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991) trú quán phường Thượng Đình, Thanh Xuân (Hà Nội), Nguyễn Nhật Anh (SN 1990) trú quán ngõ Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa (Hà Nội) với các tội danh giết người và không tố giác tội phạm.

Khoảng 22h30 ngày 23-12-2007, Nguyễn Ngọc Tuấn cùng bạn gái tên Hạnh đến quán Internet tại Láng Thượng, Đống Đa (Hà Nội) chơi game.

Tại thời gian đó Trần Thùy Linh (SN 1991) trú quán tại Khương Trung, Thanh Xuân (Hà Nội) và anh Nguyễn Duy Hiệp (SN 1988) trú quán tại Thịnh Hào, Ô Chợ Dừa, Đống Đa (Hà Nội) cũng đang chơi game cùng phòng với Tuấn trên mạng Internet tại địa chỉ Khương Trung, Thanh Xuân (Hà Nội).

Trong quá trình chơi, giữa Nguyễn Ngọc Tuấn và chị Linh xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Duy Hiệp cho Nguyễn Ngọc Tuấn biết địa chỉ quán Internet mà mình đang chơi kèm theo lời thách: “Nếu thích đánh nhau thì đến”.

Đến khoảng 12h20 đêm 24-12-2007, Nguyễn Ngọc Tuấn thuê xe taxi đến quán net mà Nguyễn Duy Hiệp đang chơi. Đến ngã tư Khương Trung - Nguyễn Trãi (cách cầu Mới khoảng 100m), Nguyễn Ngọc Tuấn xuống xe đến bụi cây ven đường sát mép bờ sông lấy một con dao tông để sẵn từ trước rồi tiếp tục lên taxi đến chỗ Hiệp.

Tuấn vào quán Internet, vỗ vai một thanh niên hỏi “Anh có phải là N92 không?”. Nhận ra đó là người đã từng có lần xô xát với mình, Tuấn liền vung dao chém vào vùng gáy, vai, ngực anh Hiệp. Thấy anh Hiệp gục ngã, tên Tuấn liền bỏ chạy ra taxi quay lại tìm Hạnh.

Hai bị cáo trước vành móng ngựa
Hai bị cáo trước vành móng ngựa

Do không gặp Hạnh nên Tuấn về nhà anh họ là Đỗ Hoàng Anh (SN 1989) trú quán ngõ Gốc Đề, Minh Khai, Hai Bà Trưng (Hà Nội). Đến 25-12-2007, Nguyễn Ngọc Tuấn tìm đến nhà Nguyễn Nhật Anh.

Tại nhà Nhật Anh, Tuấn đã kể lại toàn bộ việc giết chết anh Hiệp.  Nhật Anh không tố giác hành vi phạm tội giết người của tên Tuấn với cơ quan điều tra. Ngày 26-12-2007, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Nhật Anh tại quán Internet ở ngõ Văn Chương, Đống Đa (Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Tuấn khai: Sau khi gây án, trên đường chạy trốn, hắn đã vứt con dao gây án xuống sông Tô Lịch đoạn đối diện ngõ 898 đường Láng và vứt chiếc áo đang mặc trên đường đi vào nghĩa trang Cầu Ngà, Tây Mỗ, Từ Liêm (Hà Nội).

Còn Nguyễn Nhật Anh do không trình báo cơ quan điều tra và có ý định bao che cho hành vi phạm tội của tên Tuấn, nên phạm vào tội không tố giác tội phạm.

Tại phiên tòa, sau khi nghe đại diện VKS đọc bản cáo trạng và luận tội các bị cáo, tòa đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Tuấn 18 năm tù giam với tội danh giết người, bị cáo Nguyễn Nhật Anh 6 tháng tù giam với tội danh không tố giác tội phạm.

Nguyễn Hiếu