Cả tin mắc bẫy siêu lừa

ANTĐ - Với cùng một thủ đoạn, Huỳnh gây ra ít nhất 5 vụ lừa đảo nhằm vào những sinh viên cả tin.

Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông (TP Hà Nội) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị và ra lệnh tạm giam đối với Dương Văn Huỳnh (còn gọi là Dương Văn Bình, SN 1986), trú tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, chiều 11-2, Dương Văn Huỳnh điều khiển xe máy Exciter BKS: 29Y5-175.66 đến gần khu vực siêu thị Coopmart Hà Đông với mục đích lừa đảo chiểm đoạt tài sản. Phát hiện anh Đào Duy Thanh (SN 1993, là sinh viên trường Đại học công nghệ GTVT) cầm chiếc điện thoại Galaxy Note I, Thanh liền nhờ nam sinh viên này cầm tờ hóa đơn thanh toán tiền mua bán các loại máy móc có tổng giá trị thanh toán hơn 20 triệu đồng vào siêu thị lấy tiền. Huỳnh (khi đó tự xưng là Long) hứa sẽ trả anh Thanh 300 nghìn đồng khi xong việc.

Dương Văn Huỳnh tại cơ quan công an

Sau khi chở Thanh đến trước cửa siêu thị, Huỳnh bảo nam sinh viên đưa điện thoại, đồng thời cho người này cầm chìa khóa xe máy của mình để làm tin. Đối tượng lừa đảo còn gọi điện thoại cho một phụ nữ rồi cho Thanh nghe máy để xác nhận việc thanh toán tiền. Khi anh Thanh cầm chìa khóa xe và hóa đơn vào trong thì Huỳnh dùng chìa khóa xe dự phòng nổ máy định bỏ chạy, nhưng bị hai anh Lê Đức Trung và Nguyễn Trung Thành (sinh viên một trường ĐH ở gần đó) phát hiện, bắt giữ.

Cùng lúc đó, tổ tuần tra Cảnh sát 113 – CATP Hà Nội cũng đi đến và phối hợp dẫn giải đối tượng, tang vật về CAP Mộ Lao. Tại cơ quan công an, Huỳnh đã giao nộp 3 chiếc chìa khóa xe máy, 1 tờ hóa đơn tự lập, 2 ĐTDĐ, 2 ví da và 1,1 triệu đồng.

Một số vật chứng của vụ án


Quá trình điều tra mở rộng, CAQ Hà Đông còn phát hiện Dương Văn Huỳnh gây ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự.

Cơ quan công an thông báo, ai là bị hại trong các vụ án do Dương Văn Huỳnh gây ra, đề nghị liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp – CAQ Hà Đông theo SĐT: 0982920969 để phối hợp giải quyết.