Buôn 2 khẩu súng, "được" 3 năm tù

ANTD.VN - Đang chấp hành án phạt tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy tại trại giam tỉnh Quảng Ninh, đối tượng Hoàng Anh Dũng (SN 1988), trú ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, tiếp tục bị di lý về Hải Phòng để hầu tòa về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng…

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, chiều 6-6-2014, CAP Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng, nhận được tin báo của anh H., trú ở phường Dư Hàng Kênh, về việc bạn anh là Hoàng Văn Phụng đang tìm cách giấu 1 khẩu súng colt tự chế. Lập tức, cơ quan công an đã thu giữ khẩu súng trên, và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Phụng.

Bị cáo Hoàng Anh Dũng

Tại CQĐT, Phụng khai nguồn gốc khẩu súng trên do anh họ anh ta là Hoàng Anh Dũng, gửi. Cụ thể, sáng 2-6-2014, Phụng đang ở Hải Phòng thì nhận được điện thoại của Dũng, thông báo đã gửi qua xe khách cho Phụng khẩu súng đựng trong hộp điện thoại iPhone, nhờ bán với giá 3,5 triệu đồng. Nếu bán được, Dũng sẽ cho Phụng 500.000 đồng. Nhận “hàng”, Phụng mang khẩu súng về một quán Internet, rồi liên lạc với một số bạn bè nhờ bán hộ. Quá trình tìm khách giao dịch, hành vi của Phụng đã bị tố giác đến cơ quan Công an.

Ngoài ra, Phụng khai nhận vào ngày 24-5-2014, anh ta được Dũng nhờ mang khẩu súng từ Quảng Ninh về đưa cho người bạn tên Quyết nhờ bán hộ. Ngày 6-6-2014, Quyết đem theo khẩu súng trên đi đến xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, thì va chạm xe máy với nhóm thanh niên khác làm khẩu súng văng ra ngoài. Quyết đã bị người dân bắt giữ cùng khẩu súng, bàn giao cho cơ quan công an.

Viện Khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: khẩu súng thu của Phụng và Quyết là súng tự tạo kiểu ổ quay, có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Ngày 24-10-2014, TAND TP Hải Phòng đã tuyên phạt Phụng và Quyết 2 năm tù về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Riêng Hoàng Anh Dũngbỏ trốn và sau đó bị Đồn biên phòng Bắc Sơn, tỉnh Quảng Ninh, bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. CQĐT CATP Hải Phòng đã ra quyết định phục hồi điều tra đối với Hoàng Anh Dũng về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại phiên sơ thẩm vừa được xét xử, TAND TP Hải Phòng có đủ cơ sở kết luận từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6-2014, bị cáo Hoàng Anh Dũng đã mua bán trái phép 2 khẩu súng tự tạo, có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Căn cứ kết quả điều tra, khai nhận của bị cáo và diễn biến tranh tụng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dũng 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, theo khoản 1 điều 230 BLHS.