“Bức tử” môi trường

(ANTĐ) - Trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng về kết quả phân tích mẫu nước thải công nghiệp đã xả thải ra môi trường, Cty TNHH ILJO trụ sở tại xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng lại tiếp tục xả nước thải công nghiệp không qua xử lý ra ao mương, đầm khu vực xung quanh. Nước thải công nghiệp của doanh nghiệp này đã gây nên tình trạng tôm, cá trong các hồ nuôi của các hộ dân xung quanh chết hàng loạt...

Công ty TNHH ILJO:

“Bức tử” môi trường

(ANTĐ) - Trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng về kết quả phân tích mẫu nước thải công nghiệp đã xả thải ra môi trường, Cty TNHH ILJO trụ sở tại xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng lại tiếp tục xả nước thải công nghiệp không qua xử lý ra ao mương, đầm khu vực xung quanh. Nước thải công nghiệp của doanh nghiệp này đã gây nên tình trạng tôm, cá trong các hồ nuôi của các hộ dân xung quanh chết hàng loạt...

Cá của người dân nuôi ở gần khu vực Cty TNHH ILJO chết hàng loạt
 Cá của người dân nuôi ở gần khu vực Cty TNHH ILJO chết hàng loạt

Công ty TNHH ILJO là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, được thành lập tháng 6-2004 với ngành nghề chính là giặt, mài quần áo, cung cấp dịch vụ giặt mài... cho các doanh nhiệp may của Việt Nam.

Vì doanh nghiệp sử dụng nhiều hóa chất tẩy rửa công nghiệp, trước khi đi vào hoạt động, Công ty TNHH ILJO đã ký cam kết bảo vệ môi trường với cơ quan chức năng. Cty này cũng xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp. Nhưng trên thực tế, hệ thống xử lý nước thải lại không được vận hành, nước thải công nghiệp chưa qua xử lý cứ vô tư được xả thẳng ra môi trường, vào nguồn nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn.

Từ năm 2006, nhân dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần có đơn đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý hành vi cố tình xả nước thải gây ô nhiễm môi trường của Công ty TNHH ILJO nhưng những kiến nghị này đều rơi vào im lặng hoặc nếu có “phản hồi” thì cơ quan chuyên môn lại trả lời “mức độ ô nhiễm nước thải không ảnh hưởng đến môi trường”, gây bức xúc trong dư luận nhân dân cũng như chính quyền địa phương.

Phải đến đầu tháng 6-2010, nhận được đơn thư kiến nghị của UBND xã An Hưng, huyện An Dương, Phòng Cảnh sát môi trường vào cuộc để điều tra, làm rõ hành vi “đầu độc” môi trường của Công ty TNHH ILJO. Ngày 17-6, kết quả quan trắc và mẫu phân tích cho thấy các chỉ tiêu đều vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Thậm chí, một số chỉ số cao từ 2 đến 4 lần quy chuẩn cho phép.

Trong khi cơ quan chức năng chưa xử lý những vi phạm này, khoảng 14h ngày 22-6, công ty trên lại tiếp tục hành vi xả nước thải công nghiệp chưa qua xử lý ra môi trường, Phòng Cảnh sát môi trường phải vào cuộc ngăn chặn hành vi “đầu độc” môi trường của Công ty TNHH ILJO. Hành vi cố tình “đầu độc” môi trường của ILJO cần được cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm khắc.                        

Đức Hiếu