"Bóng cười"... trò chơi chết người khi nhận ra đã quá muộn

ANTD.VN - Sự hủy diệt của “bóng cười” (bóng bơm chất khí N20 - Nitrous oxide) gây ảnh hưởng đến sức khỏe và trí tuệ, nhân cách đã quá rõ song một bộ phận giới trẻ vẫn coi việc hít “bóng cười” là trò tiêu khiển. Và việc chơi “ngông” này đã dẫn đến hậu quả khôn lường, bởi nhẹ thì bị sốc phản vệ dẫn đến gây tai nạn giao thông (TNGT), nặng thì đột quỵ…

Nguy hiểm từ ảo giác do hít “bóng cười”

Vụ TNGT ngày 13-11, tại đường Lạch Tray, TP. Hải Phòng mặc dù chưa gây ra hậu quả chết người hàng loạt, nhưng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hệ quả của việc sử dụng “bóng cười”. Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, cơ quan công an đã xác định người điều khiển xe ô tô mang BKS 15A - 205.37 gây tai nạn là Nguyễn Tuấn M. (SN 1996), trú tại quận Hải An, TP. Hải Phòng, lưu thông theo hướng trung tâm thành phố về Cầu Rào, đến đoạn đường gần cửa UBND phường Lạch Tray, bất ngờ loạng chọng đâm liên tiếp vào 2 xe máy và 2 xe đạp điện.

Điều bất thường từ người lái xe, theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, khi gây tai nạn liên hoàn, lái xe đang trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Một số người còn cho biết lái xe đang ngậm bóng cười nên họ đoán chắc do bị “phê”, không làm chủ được phương tiện đã gây ra tai nạn như vậy.

Theo cơ quan công an, phải đến 2 ngày sau khi gây ra vụ TNGT liên hoàn, lái xe mới tỉnh táo và đến cơ quan công an trình diện. Tại đây, Nguyễn Tuấn M. khai nhận trước đó đã hít “bóng cười”, rồi bị ảo giác dẫn đến hậu quả trên.

Cơ quan công an kịp thời ngăn chặn, xử lý cô gái sử dụng "bóng cười" trên vỉa hè

Trung tuần tháng 7 vừa qua, CAP Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội đã xử lý một cô gái trẻ hít "bóng cười" ngay trên vỉa hè gây mất ANTT. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều bóng cười và 1 bình khí loại 20kg. Cô gái này khai nhận do nghiện "khí cười" không kiềm chế được, nên đã mang cả bình chứa khí từ Nghệ An ra Hà Nội để trên đường vừa đi vừa hút. Rất may lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời, nếu không cô gái sau khi hít “bóng cười” sẽ có nhiều hành động mất kiểm soát...

Cần chế tài xử lý người chơi

Theo các chuyên gia y tế, tác động của khí N20 vào trong cơ thể có thể gây ra chứng mất cảm giác đau, mất nhận thức, hoa mắt, chóng mặt, trạng thái phấn khích, ảo giác tùy theo mức độ sử dụng. Nếu sử dụng quá liều lượng sẽ gây ảnh hưởng đến tim mạch, hệ thần kinh và có thể dẫn đến hậu quả trầm cảm hoặc tử vong. Đối với những trường hợp sử dụng “bóng cười”, nếu điều khiển phương tiện sẽ có thể gây nguy hiểm cho không chỉ chính bản thân người điều khiển, mà còn gây nguy hiểm đến nhiều người tham gia giao thông.

Thanh niên "phê bóng cười" gây tai nạn liên hoàn

Trước đây, Hà Nội có nhiều quan bar, cà phê bán “bóng cười” . Tuy nhiên, trước những nguy cơ tiềm ẩn gây mất ANTT do thanh, thiếu niên sử dụng “bóng cười” và việc kinh doanh khí N20 tràn lan tại các quán cà phê, bar, karaoke, để chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “bóng cười”, Giám đốc CATP Hà Nội đã yêu cầu chỉ huy Công an các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm một số nội dung như: Quán triệt đến CBCS nâng cao nhận thức, nắm vững đặc điểm, hậu quả tác hại và những nguy cơ tiềm ẩn gây mất ANTT do sử dụng “bóng cười”. 

CATP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng chức năng, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh “bóng cười”. Cùng với đó, lực lượng công an các phường lập đường dây nóng, tiếp nhận thông tin về việc kinh doanh “bóng cười” trái quy định để kịp thời xử lý. Đến nay, tình trạng cơ sở kinh doanh “bóng cười” tại Hà Nội đã lắng xuống.

Hiện trường vụ tai nạn do thanh niên "phê bóng cười" gây ra

Trung tá Dương Hồng Kết, Trưởng CAP Yên Phụ, quận Tây Hồ cho biết: “Đơn vị đã thường xuyên duy trì, kiểm tra việc kinh doanh của các cơ sở như quán bar, cà phê và đồng thời cam kết nghiêm cấm kinh doanh “bóng cười” dưới mọi hình thức. Ngăn chặn như vậy để tránh việc sử dụng “bóng cười” hoặc lợi dụng để sử dụng ma túy trá hình, hoặc chất kích thích khác gây mất ANTT địa bàn”.

Quy định đã rõ, khí N20 có trong “bóng cười” thuộc danh mục hóa chất nguy hiểm mà tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, cất giữ, bảo quản, sử dụng hóa chất phải xây dựng biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do chạy theo lợi nhuận, một số cơ sở nhỏ lẻ vẫn lén lút bán "bóng cười" hoặc kinh doanh qua mạng xã hội.  

Ngoài những quy định của pháp luật, cần có chế tài đủ mạnh để xử lý người sử dụng "bóng cười", nhằm tạo sức răn đe, tránh những hiểm họa khôn lường từ "bóng cười" gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT.