Bóc gỡ ‘đại gia đình’ lô, đề đất Cảng

ANTD.VN - Thiết lập đường dây ghi lô đề “khủng” ở đất Cảng, đối tượng Vui lôi kéo nhiều thành viên trong gia đình tham gia.

Những ngày đầu năm 2018, qua công tác trinh sát, Phòng CSKT CATP Hải Phòng phát hiện một đường dây sử dụng các trang mạng xã hội để tổ chức hoạt động cờ bạc dưới dạng lô, đề.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề

Một trong những đối tượng đầu tiên bị lực lượng Công an đưa vào tầm ngắm là Lưu Thị Vui (SN 1973, trú ở phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn).

Tang vật vụ án bị thu giữ

Trợ giúp đắc lực cho người đàn bà này đa số là họ hàng, như: Lưu Đình Thắng (SN 1968 - anh ruột Vui); Ngô Thị Thu Hà (SN 1970 - vợ của Thắng), thậm chí cả con trai của Vui là Lưu Tuấn Anh (SN 1992).

Ngoài ra, Vui còn thiết lập hệ thống “chân rết” chuyên thu gom các bảng lô, đề như Đinh Thị Thủy (SN 1965) và Vũ Thị Hợi (tức Hợp – SN 1983), cùng trú ở quận Đồ Sơn...

Chuyên án đấu tranh được phòng CSKT xác lập, với sự hỗ trợ các các đơn vị nghiệp vụ CATP Hải Phòng. Xẩm tối 10-4, các tổ công tác ập bắt quả tang tại tầng 2 và tầng 3 nhà của Lưu Đình Thắng, đang xuất hiện Vui, Thắng, Hà và Tuấn Anh, giao nhận, thống kê các bảng số lô, đề.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác bắt giữ Đinh Thị Thủy đang nhận và chuyển các bảng lô, đề cho Vui tại nhà riêng. Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 3 máy fax, 10 điện thoại di động, 2 máy tính Casio, 1 đầu Camera, 84 bảng số lô, đề, 3 tờ giấy ghi tổng hợp số tiền người đánh từng số lô, đề và trên 200 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, CQĐT đã tiến hành bắt giữ thêm một “chân rết” của Lưu Thị Vui là Vũ Thị Hợi. Bước đầu tại CQĐT, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, CQĐT CATP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Tổ chức đánh bạc; tạm giữ hình sự số đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng.