"Bóc" đường dây liên hoàn trộm cắp, tiêu thụ xe máy

ANTD.VN - Thường hoạt động từ sau 19h, nhắm vào trộm cắp các loại xe máy không có người trông giữ rồi đem bán với giá rẻ; với thủ đoạn ấy, nhóm 4 đối tượng đã hình thành đường dây phạm tội khép kín.

"Bóc" đường dây liên hoàn trộm cắp, tiêu thụ xe máy ảnh 1Các đối tượng chính trong vụ án và một số tang vật bị cơ quan Công an thu giữ 

CQĐT CAQ Ngô Quyền, Hải Phòng ngày 5-8 đã thông tin bước đầu về kết quả điều tra, triệt xóa ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ xe máy liên địa bàn, do các đối tượng nhân thân xấu cầm đầu. Trước đó, trong tháng 6, tháng 7, CAQ Ngô Quyền tiếp nhận nhiều thông tin về các vụ trộm xe máy, xảy ra không chỉ riêng ở địa bàn quận, mà cả một số khu vực giáp ranh.

Các vụ trộm này đều có đặc điểm chung: Tài sản bị mất ở “khung giờ” từ 19h trở đi; phương tiện để không có người trông giữ. Chuyên án trinh sát, điều tra truy xét đã được CAQ Ngô Quyền xác lập, với sự vào cuộc rộng khắp của công an 13 phường trên địa bàn, cùng Đội CSHS.

Quá trình triển khai chuyên án, CAQ Ngô Quyền nắm được khoảng 2h ngày 22-7, tại khu vực vỉa hè trước cửa nhà 39 phố Phạm Ngũ Lão, phường Lương Khánh Thiện, xảy ra vụ trộm cắp xe máy Air Blade. Chủ xe là anh Nguyễn Văn Long, ở xã An Hưng, huyện An Dương, vừa vào nhà người bạn ngồi chơi vài phút, quay ra đã không thấy xe đâu.

Truy nóng dấu vết của chiếc xe bị mất trộm, ban chuyên án dựng được nghi can Nguyễn Văn Bình (SN 1983), ở phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền. Đáng chú ý, Bình “cặp” với Nguyễn Danh Huyến (SN 1975), ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, làm nghề mua bán xe máy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát hình sự nắm được cặp đôi Bình, Huyến đang sử dụng 1 chiếc xe Air Blade màu đen có đặc điểm trùng khớp với tài sản của anh Nguyễn Văn Long. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 2-8, CQĐT CAQ Ngô Quyền đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Danh Huyến và Nguyễn Văn Bình. 

Từ lời khai của 2 đối tượng này, cơ quan công an xác định, bắt giữ thêm 2 kẻ chuyên thực hiện hành vi trộm cắp là Đồng Xuân Hùng (SN 1990,  có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản), ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân và Đỗ Nhật Lợi (SN 1992, có 1 tiền án về tội cướp tài sản) ở phường Thành Tô, quận Hải An. 

Bước đầu, các đối tượng khai nhận cứ từ 19h đến 21h, chúng sử dụng xe máy đi tăm tia các tuyến phố, ngõ, phát hiện xe máy không có người trông giữ là tìm cách lấy cắp. Trong các phi vụ, Hùng trực tiếp bẻ khóa, còn Lợi cảnh giới, hoặc cản đường nếu bị người dân truy đuổi. Cho đến khi bị bắt, các đối tượng đã thực hiện 7 vụ trộm cắp và hiện CQĐT đã thu hồi được 6 chiếc xe.

Đơn cử, tối 6-7, Hùng và Lợi trộm cắp được 1 xe máy Nouvo LX ở địa bàn thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương. Đến 21h ngày 29-7, 2 tên này lấy được chiếc xe Jupiter trước cửa nhà số 414 Lạch Tray. Riêng ngày 22-7, sau khi lấy được xe máy của anh Long, nhóm trộm đã ra khu vực Đồ Sơn, “ăn” thêm chiếc xe SH dựng trước cửa hộ dân ở xóm Vinh Quang 2, phường Ngọc Hải. Vụ án đang được CAQ Ngô Quyền điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan.