Bố mẹ bị kết án tử hình, con đi buôn ma túy

ANTD.VN - Mặc dù bố mẹ bị kết án tử hình về tội danh liên quan đến ma túy, Trần Việt Phương vẫn bất chấp tất cả, dấn sâu vào con đường tội lỗi.

Cuối tháng 1-2018, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã đấu tranh, làm rõ ổ nhóm chuyên buôn bán ma túy từ biên giới Trung Quốc về Hải Phòng, Quảng Ninh tiêu thụ.

Các đối tượng chính trong vụ án
Bố mẹ bị kết án tử hình, con đi buôn ma túy ảnh 2

Trần Việt Phương (SN 1991, trú tại phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), là một trong những đối tượng đầu tiên bị ban chuyên án đưa vào tầm ngắm, sau thời gian dài theo sát đường dây chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng bán lẻ tại nhiều quán karaoke trên địa bàn TP. Hạ Long. Trong “giới” anh chị đất mỏ, Phương khá “nổi tiếng” bởi bố mẹ gã đều đã bị… kết án tử hình về tội danh liên quan đến ma túy.

Trinh sát được phân công nắm hành tung của Trần Việt Phương cho biết, để đối phó sự chú ý, phát giác của lực lượng chức năng, đối tượng này liên tục thay đổi chỗ ở. Cao điểm trung tuần tháng 12-2017 đến giữa tháng 1-2018, Phương thay đổi chỗ ở đến 4 lần. Tối 24-1, nguồn tin trinh sát nắm được đối tượng Phương rời phòng trọ ở 1 khu chung cư trên địa bàn phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, đi taxi di chuyển về hướng TP. Uông Bí.

Nhận định đối tượng đi lấy “hàng”, các trinh sát chia thành nhiều mũi, ém gọn trên các tuyến đường và nơi thuê trọ của đối tượng. Tại căn hộ chung cư, lực lượng Công an phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Bùi Nam Sơn (SN 1992, trú tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) và Đinh Đức Nam Dương (SN 1999, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng), có hành vi sử dụng và tàng trữ ma túy tổng hợp.

Đến 23h cùng ngày, một chiếc xe ô tô dừng đỗ trước khu chung cư, chở 2 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn. Một trong hai vị khách chính là Trần Việt Phương; còn đối tượng đi cùng là Trần Hữu Thành (SN 1960), trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Lực lượng chức năng thu giữ của Phương 200 viên thuốc lắc và 50 gam ma túy dạng “đá”; thu của đối tượng Thành 300 viên thuốc lắc. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phương và Thành, ban chuyên án thu giữ thêm hơn 1,6 kg ma túy tổng hợp và hơn 2400 viên thuốc lắc. Vụ án đang được CQĐT Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra, khai thác mở rộng.