Bộ Công an đánh sập đường dây cờ bạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam

ANTĐ - Với số tiền giao dịch qua các ngân hàng lên đến 500 tỷ đồng, đường dây đánh bạc có hệ thống điều hành tại TP.HCM vừa bị Bộ Công an triệt phá được cho là có quy mô lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên đó chỉ là 1 phần của tổ chức đánh bạc này.

Sáng nay (18-10), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 7 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ qua mạng thông qua trang web 188... 

Cụ thể, vào khoảng 6h sáng cùng ngày, hàng loạt các địa điểm nằm rải khắp các quận: Quận 1, quận Tân Bình, quận 11…TP.Hồ Chí Minh, bị lực lượng của Bộ công an ập vào khám xét. Lần lượt 7 đối tượng có vai trò mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc trực truyến trên đã bị bắt giữ. Trong đó đối tượng Vương Chấn Thanh (SN 1976, ngụ đường Tân Phước, phường 6, quận 11)- Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Viễn Tin (địa chỉ số 1244A đường 3 tháng 2, quận 11) cùng với vợ là Đàm Kim Khuyến (SN 1979) được xác định đóng vai trò cầm đầu. 

Cặp vợ chồng Vương Chấn Thanh – Đàm Kim Khuyến nghe công an đọc lệnh bắt khẩn cấp.

Tại văn phòng công ty của Thanh, công an đã thu giữ lượng lớn tài liệu, sổ sách ghi lại số tiền ăn thua, những lần nhận tiền và chuyển tiền của các con bạc với vợ chồng Thanh - Khuyến. Nhiều thiết bị công nghệ phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng Internet cũng bị cơ quan chức năng thu giữ.

Có vai trò tổ chức đánh bạc tương tự, cặp vợ chồng Nguyễn Thanh Triều (SN 1979) - Vương Thúy Hằng (SN 1978, cùng ngụ quận Tân Bình) cũng bị lực lượng của Bộ Công an tống đạt quyết định bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở. Nhiều tài liệu, phương tiện công nghệ bị thu giữ tại nhà và nơi làm việc của cặp vợ chồng này.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trang mạng www.188... có máy chủ đặt tại Philippines
nhưng có mạng lưới máy hệ thống tại khắp các nước trên thế giới. Với quy trình hoạt động cá cược kín kẽ và tinh vi. 

Bộ Công an đã xác lập chuyên án triệt phá từ cuối năm 2005 nhưng đến nay mới triệt phá được. Với số tiền giao dịch lên đến 500 tỷ đồng có liên quan đến một số đối tượng vừa bị bắt giữ thì đây được xác định là đường dây đánh bạc, cá cược thể thao quy mô cực lớn tại Việt Nam bị triệt phá từ trước đến nay. Tuy nhiên 1 thành viên ban chuyên án cho biết, đó chỉ là 1 phần của tổ chức đánh bạc trực tuyến cực kỳ tinh vi này.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng và truy bắt những đối tượng có liên quan.