Bộ ba trộm cắp chiếc ô tải đỗ ven đường

ANTD.VN - Phát hiện 2 chiếc ô tô tải đỗ ven đường, Quý rủ đồng bọn trộm cắp rồi mang lên Thái Nguyên cất giấu nhờ nhà người quen.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4-5, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Quý (SN 1985, trú ở xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội) 9 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 4, Điều 173-BLHS năm 2015.

Cùng tội danh này, Nguyễn Văn Thao (SN 1990, trú ở xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Đoàn (SN 1985, ở xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) cùng bị áp dụng 8 năm 6 tháng tù.

Quá trình xử án, HĐXX sơ thẩm làm rõ đêm 24-9-2017, Trần Văn Quý gọi điện bảo đồng bọn đến trước cổng UBND xã Nguyên Khê (Đông Anh, Hà Nội) gặp nhau. Tại đây, Quý cho biết có 2 chiếc ô tải đang đỗ ven đường ở gần đó và muốn cùng nhau trộm cắp.

Được đồng bọn hưởng ứng, Quý lập tức phân công Nguyễn Văn Đoàn chịu trách nhiệm phá khóa ô tô, còn đối tượng và Nguyễn Văn Thao đứng cảnh giới. Ngay sau đó, bộ ba trộm cắp dùng xe máy chở nhau tới vị trí 2 chiếc ô tô “công kích” mục tiêu.

Được Quý chỉ dẫn, Đoàn mò vào ca-bin chiếc ô tô tải thứ nhất (trên thùng chở chiếc máy xúc) dùng vam phá khóa điện nhưng không kết quả vì khóa điện bị hỏng. Nói lại cho đồng bọn biết, Quý bảo Đoàn chuyển sang chiếc ô tô tải đỗ phía sau.

Và rồi chỉ trong vài phút, ổ khóa điện của chiếc ô tô tải mang nhãn hiệu Hyundai đã bị Đoàn làm chủ. Tuy nhiên, khi Quý mò vào ca-bin nổ máy để phóng đi thì không được. Hiểu khá rõ về máy móc ô tô, Quý bảo đồng bọn xuống xe tháo dây “mát” bình ắc quy.

Kết quả là chiếc ô tô Hyundai ngay sau đó đã lưu thông như bình thường. Trộm cắp được chiếc ô tô tải của “khổ chủ”, Quý bảo Đoàn và Thao lái lên Thái Nguyên cất giấu nhờ nhà người quen để chờ cơ hội tiêu thụ.

Cũng trong khoảng thời gian chờ cơ hội tiêu thụ chiếc ô tô trộm cắp, bộ ba “đạo chính” còn tiếp tục gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh, thành khác nhau và lần lượt bị bắt giữ. Riêng Quý, sau vụ trộm ô tô tải ở Đông Anh đã “dạt” vào tận Đồng Nai và “dính” vào một vụ án mạng tại địa phương này.

Kết quả định giá tài sản cho thấy, chiếc ô tải hiệu Hyundai bị nhóm Quý trộm cắp trót lọt tương ứng với 342 triệu đồng và chiếc ô tô tải phải bở dở giữa chừng vì hỏng ổ khóa điện có giá 272 triệu đồng. Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan công an đã thu hồi tài sản và trao trả cho “khổ chủ”.

Bị đưa ra tòa án xét xử, Trần Văn Quý và đồng bọn đều thành khẩn khai nhận các tình tiết của vụ trộm cắp tài sản như tài liệu truy tố. Và sau khi xét thấy đủ căn cứ xác định các bị cáo đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, TAND TP Hà Nội đã lần lượt áp dụng các mức án nêu trên.