Bịt kín mặt rồi vào siêu thị, cửa hàng tạp hóa cướp giật tài sản

ANTD.VN - Hai gã đàn ông bịt kín mặt, đi vào các cửa hàng tạp hóa, siêu thị giả làm người mua hàng rồi lợi dụng sơ hở cướp giật túi, hộp đựng tiền của nhân viên thu ngân...

Ngày 14-3, Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Tân (SN 1979, trú tại xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành) về hành vi cướp giật tài sản.

Bộ đôi chuyên cướp giật tài sản của các siêu thị, cửa hàng tạp hóa

Theo tài liệu điều tra, từ cuối tháng 8-2019 đến khi bị bắt, Tân và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1977, ở xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã câu kết gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Bá Thước (Thanh Hóa) và thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.

2 đối tượng này thường đi xe máy không biển kiểm soát, đeo khẩu trang bịt mặt, sau đó giả làm người mua hàng vào các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, lợi dụng sơ hở cướp giật túi hoặc thùng đựng tiền. Thậm chí, khi phát hiện thấy phụ nữ đi một mình đeo túi xách thì bộ đôi này áp sát và cướp giật tài sản rồi tẩu thoát.

Toàn bộ số tài sản cướp giật được, các đối tượng mang đi bán rồi chia nhau tiền mua ma túy sử dụng.

Điển hình như vụ án xảy ra tối 17-2, Tân và Tuấn đi xe máy đến cửa hàng bán tạp hóa ở xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc cướp giật một túi đựng tiền bán hàng của cửa hàng chứa khoảng 22 triệu đồng..

Công an huyện Ngọc Lặc đã bắt giữ đối tượng Bùi Ngọc Tân, đang tiếp tục truy bắt Nguyễn Anh Tuấn.