Biển thủ tiền của công ty

(ANTĐ) - Hôm qua 21-1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Quý (SN 1984, trú tại khu Hòa Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 13 năm tù về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc Quý phải có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Công ty TNHH Inox Đại Phát.

Biển thủ tiền của công ty

(ANTĐ) - Hôm qua 21-1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Cao Văn Quý (SN 1984, trú tại khu Hòa Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) 13 năm tù về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc Quý phải có trách nhiệm trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của Công ty TNHH Inox Đại Phát.

Cao Văn Quý trước vành móng ngựa

Cao Văn Quý trước vành móng ngựa

Trước HĐXX, Quý khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình: Tháng 8-2005, Cao Văn Quý được Công ty TNHH Inox Đại Phát (trụ sở tại 1239 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) tuyển dụng vào làm việc tại Phòng Kinh doanh, với nhiệm vụ là nhân viên trực tiếp bán hàng, thu tiền bán hàng và nộp về kế toán công ty; tiếp thị sản phẩm…

Tuy nhiên, từ tháng 7-2006, sau nhiều lần thu tiền của khách hàng, Cao Văn Quý đã không nộp về cho công ty mà để chi tiêu cá nhân. Để trì hoãn công nợ, Quý báo với kế toán của công ty số tiền này hiện khách hàng vẫn nợ. Để che mắt công ty, Quý đã sử dụng số tiền bán hàng thu được của những lần sau trả vào tiền hàng lần trước. Số tiền còn thiếu, Quý báo với kế toán hiện vẫn còn 7 khách hàng nợ tiền mà Quý tự bịa ra. Tuy nhiên, đến cuối năm 2007 và đầu năm 2008, do không có khả năng trả nợ, Quý báo cáo với công ty có 10 khách hàng cần mua mặt hàng inox với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Nhưng thực tế, Quý đã nhờ người không quen biết đứng tên và thuê ôtô đến lấy hàng của công ty đem bán cho nhiều người khác với giá rẻ hơn để lấy tiền mặt. Sau đó, Quý dùng số tiền này nộp vào công ty một phần, còn lại dùng để thanh toán số tiền công nợ trước đó. Sau nhiều lần yêu cầu đối chiếu công nợ, nhắc nhở Quý truy thu tiền và công ty phát hiện, toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng đã bị Quý chiếm dụng tiêu xài rồi bỏ trốn nên đã làm đơn tố giác đến cơ quan CSĐT  CAQ Hoàng Mai CATP Hà Nội.

Hành vi trên của Quý đã bị cơ quan công tố cáo buộc vào tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, điểm a, Điều 140 - BLHS. Tại phiên tòa, Quý đã thành khẩn khai nhận tòan bộ hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

 Thanh Quang