Bị truy nã tiếp tục gây án

(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai cho biết đã chuyển đối tượng Bùi Thị Hoa Lê (SN 1980)  HKTT ở Đô Lương, Nghệ An đang có lệnh truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của CAH Đô Lương, Nghệ An về địa phương xử lý theo thẩm quyền.

Trong thời gian trốn truy nã, đối tượng này lại tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt 165 triệu đồng của một người trú ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong tháng 5-2010, thỉnh thoảng đến nơi ở của chị Nguyễn Thị Thương (SN 1984) quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa, hiện tạm trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai để may quần áo, Bùi Thị Hoa Lê (SN 1980) có HKTT ở Đô Lương, Nghệ An, hiện tạm trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai sử dụng tên giả là Nguyễn Thị Ngọc Lan (có HKTT ở thành phố Vinh, Nghệ An) đã lân la làm quen với người thợ may này.

Qua chuyện trò, được biết em gái chị Thương đang có nhu cầu đi lao động xuất khẩu ở Nhật, Lê “khoe” các anh trai mình làm ở Bộ Ngoại giao, Bộ Công an có khả năng lo giúp việc trên trong thời gian 3 tháng với khoản tiền là 165 triệu đồng. Cả tin, chị Thương đã thông báo về gia đình để lo lót tiền cho em gái. Trong tháng 6-2011, chị Thương đã lần lượt giao số tiền 165 triệu đồng chia làm 3 đợt cho Lê. Lê hứa chắc như “đinh đóng cột” rằng em chị Thương sẽ được đi lao động xuất khẩu ở Nhật vì 2 ông anh của Lê đều là người có chức vụ và “quyết” việc này rất nhanh.

Sau 3 tháng kể từ ngày đưa tiền cho Lê, chị Thương tìm Lê để hỏi kết quả ra sao thì Lê cứ khất lần. Nhiều lần bị chị Thương hối thúc, đòi lại tiền vì không thực hiện được “lời hứa” trên, Lê đã phải trả lại cho chị Thương 30 triệu đồng, hẹn mấy ngày sau sẽ trả nốt. Tuy nhiên, từ đó trở đi Lê thường “đi sớm, về khuya” để tránh gặp chị Thương tìm đến nhà. Đi lại mất nhiều công sức mà không đòi được nợ, chị Thương đã trình báo CAQ hoàng Mai, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Ngọc Lan (tức Lê). Ngay sau đó, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai đã triệu tập Nguyễn Thị Ngọc Lan đến trụ sở để làm rõ việc liên quan. Tại đây, Lê vẫn khai tên mình là Lan, có HKTT ở thành phố Vinh, Nghệ An.

Tổ chức xác minh, Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai đã phát hiện tên thật của Lan là Bùi Thị Hoa Lê (SN 1980) có HKTT ở Đô Lương, tỉnh Nghệ An đang có Quyết định truy nã ra ngày 4-10-2008 của CAH Đô Lương, Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trọng vụ gây án ở địa phương, Lê đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 9 triệu đồng của người bị hại. Biết không thể quanh co chối tội, Bùi Thị Hoa Lê đã phải thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 165 triệu đồng của chị Thương. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã bàn giao đối tượng Bùi Thị Hoa Lê cho CAH Đô Lương, tỉnh Nghệ An xử lý theo thẩm quyền.