Bị tóm ở Hà Nội, nhóm trộm liên tỉnh khai ra hàng chục vụ

ANTĐ - Rời Thanh Hóa ra Hà Nội, Đinh Văn Tuyển quy tụ hàng chục đối tượng để tạo thành một nhóm chuyên trộm cắp gỗ sưa. Và hắn cùng đồng bọn chỉ bị “tóm” khi đã triệt hạ hàng chục cây gỗ quý ở nhiều tỉnh, thành phía Bắc.  

Ổ nhóm chuyên trộm gỗ sưa tại phiên tòa

Trong vụ án, Đinh Văn Tuyển (SN 1988, trú ở thôn Bái Đang, xã Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa) được xác định là đối tượng khởi xướng, cầm đầu nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ gỗ sưa ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Tính đến lúc bị bắt giữ, “siêu trộm” gỗ sưa Đinh Văn Tuyển đã cùng đồng bọn triệt hạ ít nhất 25 cây gỗ quý với phương thức rất táo tợn, liều lĩnh. Các đối tượng được Tuyển quy tụ để phạm tội gồm: Trương Văn Vịnh (SN 1988), Phạm Thanh Cao, Đinh Lâm Thao (cùng SN 1981), Trương Văn Thống, Bùi Văn Văn, Mai Văn Trường (SN 1985), Trương Văn Giang, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Văn Hiển (SN 1983), Bùi Văn Giang (SN 1987), Đinh Văn Thời (SN 1989), Bùi Văn Lượng (SN 1993), Nguyễn Văn Định (SN 1979), tất cả đều trú ở Thạch Thành (Thanh Hóa), huyện Nho Quan, TP Ninh Bình (Ninh Bình) và cùng bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng đối tượng thứ 15 là Quách Văn Lợi (SN 1971, cũng ở huyện Thạch Thành) thì bị xem xét về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Mờ sáng 5-3-2012, Đinh Văn Tuyển, Nguyễn Văn Hiển và Bùi Văn Văn điểu khiển xe taxi BKS 35A-00257 (xe ô tô Hiển lái thuê) đến trước cửa nhà số 4, phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa cưa trộm cây gỗ sưa thì bị CAP Trung Tự phát hiện  bắt quả tang. Hiển và Văn đã nhanh chân chạy thoát. Tang vật thu giữ gồm  khúc gỗ sưa dài hơn 1m, đường kính 20,5cm và một cưa tay. Ít ngày sau, Hiển và Văn lần lượt ra đầu thú. Từ đây, ổ nhóm tội phạm chuyên sử dụng ô tô đi trộm gỗ sưa liên tỉnh bị bóc gỡ. Theo đó, vụ chặt hạ cây sưa đầu tiên được Tuyển cùng đồng bọn thực hiện là tại phố Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào lúc 2h30 ngày 21-12-2011. Lần đó, sau khi “thám thính” thấy cây gỗ sưa tại đây có đường kính khá lớn, trong khi địa hình trống trải nên Tuyển đã rủ Bùi Văn Giang, Đinh Văn Thời, Trương Văn Vịnh và một đối tượng nữa (hiện bỏ trốn) đi ô tô BKS 35A-1121 (xe do Văn lái thuê) đến đây cưa trộm. Chỉ trong vài phút, 5 tên này đã triệt hạ cây gỗ sưa cao tới 7m. Thế nhưng sau đó, bọn chúng chỉ cắt một đoạn dài 1,2m mang về bán cho một đối tượng (không rõ lai lịch) ở Thường Tín với giá 17 triệu đồng.

Quen mui, rạng sáng 26-12-2012, Tuyển dẫn đồng bọn quay lại TP Thái Nguyên để chặt trộm cây sưa khác trên phố Lương Ngọc Quyến. Nhưng đúng lúc nhóm trộm hành sự thì nhân dân phát hiện, khiến bọn chúng phải tháo chạy. Trên đường về Hà Nội, Tuyển cùng đồng bọn phát hiện cây sưa ở thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh nên đã dừng lại đốn hạ. Bọn chúng sau đó cũng chỉ cắt lấy một đoạn mang về bán với giá 17 triệu đồng. Bằng thủ đoạn tương tự, ổ nhóm tội phạm này còn quay về Thanh Hóa chặt hạ hàng loạt cây gỗ quý hiếm. Tinh vi hơn, cứ sau một vài vụ ở địa phương này, bọn chúng lại chuyển sang địa bàn khác. Do đó, hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn cũng trở thành địa bàn gây án của nhóm “sưa tặc”. Chỉ riêng tại Hà Nội, Tuyển cùng đồng bọn đã gây ra tổng cộng 15 vụ chặt trộm gỗ sưa ở nhiều quận, huyện khác nhau. Phần lớn số gỗ quý trộm cắp được, Tuyển cùng đồng bọn bán cho Quách Văn Lợi hoặc nhờ đối tượng này môi giới bán ra nước ngoài. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc trộm cắp gỗ sưa của ổ nhóm tội phạm liên tỉnh này là hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế giá trị của hàng chục cây gỗ sưa lên đến hàng tỷ đồng. 

Với hành vi gây ra nên sau 2 ngày xét xử (28 và 29-11), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đinh Văn Tuyển 10 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Trương Văn Vịnh phải nhận 9 năm tù; Phạm Thanh Cao, Trương Văn Thống cùng lĩnh 7 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận từ 20 tháng 17 ngày tù đến 6 năm tù giam. Riêng Quách Văn Lợi phải lĩnh 30 tháng tù, song được hưởng án treo.